Mật vụ Mỹ cho hay, một bì thư đáng nghi đã được gửi tới Nhà Trắng với tên người nhận là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong thư có chứa thứ bị nghi là chất độc ricin.

Thế giới 24h: Bà Trump một mình công cán châu Phi

Cháy phà, hàng trăm người mắc kẹt trên biển Baltic

Những tiến bộ về vật lý laze giật giải Nobel 2018

Chính phủ Nhật 'thay máu'

CNN dẫn tin từ cơ quan hành pháp Mỹ cho hay, bì thư khả nghi gửi tới Nhà Trắng dường như có liên quan tới hai phong thư tương tự được gửi đến Lầu Năm Góc.

Phát ngôn viên Mật vụ Mỹ cho hay: “Phong thư đó không vào được Nhà Trắng”. Được biết, lá thư khả nghi gửi Tổng thống Mỹ đề ngày 1/10.

{keywords}
Phát hiện thư nghi chứa độc gửi cho ông Trump

Trước đó, cũng trong ngày 2/10, hai phong thư tương tự cũng được gửi tới Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Chỉ huy các chiến dịch hải quân – đô đốc John Richardson. Kiểm tra ban đầu cho thấy, có chất độc ricin tại khu vực xử lý thư của Lầu Năm Góc.

Hai lá thư được chuyển tới Lầu Năm Góc hôm 1/10, đã bị chặn lại trước khi vào được bên trong trụ sở của Bộ Quốc phòng.

FBI cho hay, đang tiếp tục kiểm tra chất khả nghi đó.

Ricin là chất cực độc, nếu hít, nuốt hoặc bị tiêm một lượng nhỏ chất này có thể gây chết người. Ricin là loại chất độc thường dùng trong các vụ khủng bố, nó có thể tồn tại dưới dạng bột, viên.

Hoài Linh

Vũ khí bí ẩn xuất hiện trên chiến cơ Nga

Vũ khí bí ẩn xuất hiện trên chiến cơ Nga

Một chiến cơ Mig-31 của Nga vừa được phát hiện cất cánh cùng với một vũ khí bí ẩn chưa từng lộ diện trước đây.

Nga sắp sửa hoàn thiện 'vũ khí chết chóc nhất'

Nga sắp sửa hoàn thiện 'vũ khí chết chóc nhất'

Hệ thống S-500, từng được các chuyên gia Trung Quốc thuộc Tạp chí China Military nhận xét đây là loại “vũ khí chết chóc nhất” của Nga.

Xuồng cao tốc Iran rượt đuổi tàu sân bay Mỹ

Xuồng cao tốc Iran rượt đuổi tàu sân bay Mỹ

Truyền hình Iran vừa đăng tải một đoạn video ghi lại cuộc chạm trán hồi tháng 3 giữa tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ với một loạt xuồng cao tốc của lực lượng tinh nhuệ Vệ binh cách mạng Iran.