​Hôm 28/8, khoảng 20 chiến binh ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tiến hành một vụ cướp ngục táo tợn ở miền nam Philippines.

Báo Guardian dẫn thông tin từ cảnh sát Philippines cho biết, nhóm cướp ngục là thành viên tổ chức cực đoan Hồi giáo Maute trung thành với IS. Chúng tập kích nhà tù ở Marawi thuộc tỉnh Lanao del Sur, tước súng của lính canh và giải thoát cho 8 đồng đảng cùng 13 tù nhân khác.

{keywords}

Cảnh sát cho biết thêm, 8 đối tượng được giải cứu bị bắt cách đây 1 tuần tại một chốt kiểm tra an ninh vì mang bom tự tạo trong xe tải. ​Những đối tượng còn lại, đối mặt với các tội giết người và buôn bán ma túy, dường như được thả để đánh lạc hướng sự chú ý của nhà chức trách.

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Maute không chỉ tuyên bố trung thành mà​ còn​ sử dụng cờ đen cùng logo của IS. Trú ở thị trấn Butig thuộc Lanao del Sur, nhóm này nhiều lần tấn công quân đội chính phủ, chặt đầu một binh sĩ và 2 con tin mà chúng ​bắt cóc theo kiểu của tổ chức IS.

Thanh Hảo