Cảnh sát Nepal cho biết họ đang mở các lớp học tự vệ cho phụ nữ và trẻ em, những người đang sống trong các ngôi lều tạm bợ ở thủ đô Kathmandu sau thảm họa động đất.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}

Chương trình đã được bắt đầu sau khi xảy ra một loạt các vụ tấn công và cố hiếp dâm, BBC đưa tin.

Một nhân viên cảnh sát cho biết phụ nữ và trẻ em được dạy các động tác đánh võ cơ bản và làm thế nào để hạ gục đối phương.

Có khoảng 100.000 hiện đang sống trong các lều tạm bợ ở Kathmandu sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter vào hồi tháng Tư.

"Khi tới thăm các ngôi lều, chúng tôi phát hiện phụ nữ và trẻ em bị bạo hành", phó giám đốc sở cảnh sát Thung lũng Kathmandu cho hay.

"Chúng tôi nghĩ đó [học võ] là một ý tưởng hay để mang tới cho họ một kỹ năng mà họ có thể sử dụng nó".

{keywords}

Bà Thapa cũng cho biết khoảng 70 phụ nữ và bé gái trong một trại tị nạn ở khu vực Boudha của thành phố đã được dạy võ judo cũng như cách để ra đòn.

Theo bà Thapa, các nạn nhân động đất đã yêu cầu được học cách tự vệ và cảnh sát đang xem xét để triển khai chương trình tại tất cả các trại trong thủ đô.

Hàng trăm ngàn người đã bị mất nhà bởi cơn đại địa chấn và các dư chấn hồi tháng Tư.

Nhiều người trong số họ đã phải sống trong các lều trại tạm thời trước khi có thể xây dựng lại ngôi nhà của họ.

Sầm Hoa