Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30/12 tuyên bố sẽ không trục xuất bất kỳ nhà ngoại giao Mỹ nào để trả đũa hành động của Washington.

“Chúng tôi sẽ không trục xuất bất kỳ ai”, ông cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi sẽ tiến hành những bước đi xa hơn nhằm khôi phục quan hệ Nga-Mỹ dựa trên chính sách tương ứng của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump”.

Không những thế, Tổng thống Nga còn mời các nhà ngoại giao Mỹ và gia đình họ tới dự tiệc tại điện Kremlin.

{keywords}
Ảnh: RT

Ông không quên gửi lời chúc mừng năm mới tới Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama. “Tôi cũng chúc mừng Tổng thống đắc cử Donald Trump cùng nhân dân Mỹ”, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết đã đệ trình đề xuất lên Putin về việc trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ và cấm nhân viên ngoại giao Mỹ sử dụng hai cơ sở ở Moscow, để trả đũa lệnh trục xuất và lệnh cấm của Washington.

Hôm 29/12, Mỹ đã hạ lệnh trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa hai cơ sở của Nga tại thành phố New York và bang Maryland, cho rằng các nhân viên Nga sử dụng chúng vì "mục đích liên quan đến tình báo".

Dương Lâm