Một nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên đã tới Trung Quốc vào hôm 28/2, để bàn về vấn đề nhập khẩu than.

Hãng tin Kyodo đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Ri Kil Song của Triều Tiên đã tới thủ đô Bắc Kinh, sau khi Trung Quốc tuyên bố ngừng nhập khẩu than của Triều Tiên.

{keywords}

Thứ trưởng Ngoại giao Ri Kil Song của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Hôm 19/2, Trung Quốc đã bắt đầu dừng mọi hoạt động nhập khẩu than từ Triều Tiên cho đến hết năm nay, một tuần sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo tầm trung.

Đây là chuyến công du cấp cao đầu tiên của Triều Tiên sang Trung Quốc kể từ chuyến đi của ông Ri Su Yong – thành viên bộ Chính trị - tháng Sáu năm ngoái.

Reuters đưa tin, hiện chưa có thông tin về nghị trình của ông Ri Kil Song, nhưng nhiều khả năng ông này sẽ có cuộc hội đàm với các quan chức cấp cao của Trung Quốc.

Chuyến công du này diễn ra ngay sau khi Triều Tiên có động thái chế giễu Trung Quốc ‘nhảy theo nhạc’ Mỹ, vì đã dừng nhập khẩu than của Triều Tiên, sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Hành động của Trung Quốc nhằm thực thi các lệnh trừng phạt do Liên Hợp Quốc ban hành sau khi Triều Tiên liên tiếp thử hạt nhân và tên lửa.

Trung Quốc là nguồn thương mại và viện trợ lớn nhất của Triều Tiên. Do vậy, việc ngừng nhập khẩu than khiến cho quốc gia này mất đi một nguồn thu ngoại tệ quan trọng.

Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu than của Triều Tiên sang nước này đạt 1,2 tỷ USD trong năm 2016. Các quan chức Mỹ cho rằng con số này chiếm 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của Triều Tiên.

Lê Thu

Bí mật ẩn sau chiến lược tên lửa của Triều Tiên

Bí mật ẩn sau chiến lược tên lửa của Triều Tiên

Chương trình hạt nhân của Triều Tiên từ lâu đã là mối quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Malaysia sẽ ra lệnh bắt nếu Triều Tiên không giao người

Malaysia sẽ ra lệnh bắt nếu Triều Tiên không giao người

Cảnh sát Malaysia sẽ xin lệnh bắt nhà ngoại giao Hyon Kwang-song nếu đại sứ quán Triều Tiên không giao nộp ông này trong khoảng thời gian thích hợp.

Triều Tiên chế giễu Trung Quốc "nhảy theo nhạc Mỹ"

Triều Tiên chế giễu Trung Quốc "nhảy theo nhạc Mỹ"

Hãng thông tấn Triều Tiên cho rằng, việc Bắc Kinh ngừng nhập khẩu than và chỉ trích Triều Tiên thử tên lửa là "đang nhảy theo điệu nhạc Mỹ".

Triều Tiên đổ lỗi cho Malaysia về cái chết của Jong Nam

Triều Tiên đổ lỗi cho Malaysia về cái chết của Jong Nam

Triều Tiên đã đổ lỗi cho Malaysia về cái chết của một công dân nước này vào đầu tuần trước đồng thời cáo buộc Kuala Lumpur có "thái độ không thiện chí".

Triều Tiên yêu cầu Malaysia thả 3 nghi phạm

Triều Tiên yêu cầu Malaysia thả 3 nghi phạm

Sứ quán Triều Tiên yêu cầu Malaysia thả 3 nghi phạm bị cảnh sát nước này bắt giữ vì nghi có liên quan tới vụ sát hại Kim Jong Nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Malaysia – Triều Tiên leo thang căng thẳng ngoại giao

Malaysia – Triều Tiên leo thang căng thẳng ngoại giao

Malaysia và Triều Tiên tiếp tục tranh cãi ngoại giao trong quá trình điều tra cái chết của ông Kim Jong Nam.

Những hình ảnh mới nhất bên trong Triều Tiên

Những hình ảnh mới nhất bên trong Triều Tiên

Triều Tiên là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, nhưng với nhiều người dân ở đất nước khép kín này, cuộc sống luôn tràn ngập màu sắc.