Kyodonews đưa tin, tàu ngầm nặng hơn 3.000 tấn này có tên là Taigei được Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi đóng, và dự kiến sẽ vào biên chế Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (MSDF) từ tháng 3/2022.

{keywords}
Tàu ngầm Taigei trong lễ hạ thủy. Ảnh: Kyodonews

Khoảng 150 quan chức, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi và Tham mưu trưởng MSDF Hiroshi Yamamura, đã tham dự buổi lễ hạ thủy tàu ngầm Taigei được tổ chức tại nhà máy đóng tàu Kobe ở tỉnh Hyogo.

Theo MSDF, tàu ngầm Taigei có chiều dài 91m, rộng 9,1m và trị giá mỗi chiếc này lên tới 720 triệu USD.

Video: Buổi lễ hạ thủy tàu ngầm Taigei hôm 14/10. Nguồn: Military Coverage

Tuấn Trần

Xem tàu bay 'quái vật' thời Liên Xô dạt vào bờ biển

Xem tàu bay 'quái vật' thời Liên Xô dạt vào bờ biển

Một tàu bay ekranoplan khổng lồ thời Chiến tranh Lạnh vừa xuất hiện trên một bãi biển ở Cộng hòa Dagestan thuộc Nga, nơi một công viên quân sự sắp được xây dựng.

Rộ tin Mỹ chế tạo máy bay thế hệ thứ sáu

Rộ tin Mỹ chế tạo máy bay thế hệ thứ sáu

Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ Michael Gilday hôm 13/10 cho biết, nước này không có thời gian và tiền bạc để phí phạm vào dự án chiến đấu cơ F-35 đầy vấn đề rắc rối.