“Việc chuyển giao xe tăng sẽ sớm diễn ra, nhưng tôi không thể tiết lộ rằng có bao nhiêu chiếc được giao cho Ukraine, hay nguồn gốc của chúng. Binh sĩ Ukraine đã quen thuộc với những trang thiết bị quân sự có từ thời Liên Xô, điều đó đồng nghĩa với việc họ chỉ cần bỏ chút thời gian cho việc huấn luyện”, tờ New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

{keywords}
Các xe tăng T-64 của quân đội Ukraine. Ảnh: Sputnik

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thời gian gần đây nhiều lần thúc giục Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chuyển giao cho nước này “1% lượng xe tăng và máy bay” khối quân sự này có. Dù các quốc gia phương Tây đã vận chuyển nhiều loại tên lửa chống tăng cho chính quyền Kiev, nhưng theo ông Zelensky, số vũ khí trên “chưa đủ để đẩy lùi quân đội Nga”.

Theo các trang tin quân sự, quân đội Ukraine trước thời điểm nổ ra chiến sự với Nga sử dụng chủ yếu hai loại xe tăng là T-64 và T-84.

Xe tăng T-64

T-64 là loại xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ hai do Liên Xô sản xuất và đưa vào sử dụng từ giữa những năm 1970. Xe có trọng lượng 39 tấn, dài 9,23m, rộng 3,41m, cao 2,17m. Kíp lái gồm 3 người. T-64 được trang bị động cơ diesel 5TDF, công suất 700 mã lực, nhờ vậy vận tốc xe có thể đạt 60 km/giờ ở địa hình bằng phẳng. Theo trang Military Today, tầm hoạt động của T-64 có thể lên tới 500-600km.

{keywords}
Xe tăng T-64

Pháo chính của T-72B3 là loại 2A46 cỡ nòng 125mm, ngoài khả năng bắn các loại đạn nổ hoặc xuyên phá còn có thể phóng đi tên lửa chống tăng 9K112 Kobra (AT-8 Songster). Trên nóc xe cũng như cạnh nòng pháo lắp một số loại súng máy cỡ nòng 7,62mm hoặc 12,7mm tùy theo nhiệm vụ.

Xe tăng T-84

T-84 là loại xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba do Ukraine sản xuất và đưa vào sử dụng từ năm 1999. Xe có trọng lượng 48 tấn, dài 9,72m, rộng 3,56m, cao 2,28m. Kíp lái gồm 3 người. T-84 được trang bị động cơ diesel 6TD-2, công suất 1.200 mã lực, nhờ vậy vận tốc có thể đạt 65 km/giờ ở địa hình bằng phẳng. Tầm hoạt động của T-64 đạt 540km.

{keywords}
Xe tăng T-84

Pháo chính của T-72B3 là loại 2A46 cỡ nòng 125mm, ngoài khả năng bắn các loại đạn nổ hoặc xuyên phá còn có thể phóng đi tên lửa chống tăng 9K119M (AT-11 Sniper). T-84 được lắp súng máy cỡ nòng 12,7mm trên nóc với cơ số 450 viên đạn, và một súng máy đồng trục với pháo chính cùng 1.250 viên đạn 7,62 x 54mm.

Xem tin quân sự trên VietNamNet

Tuấn Trần

Ba Lan nói trừng phạt Nga vô ích, Ukraine cảnh báo thảm họa bom mìn

Ba Lan nói trừng phạt Nga vô ích, Ukraine cảnh báo thảm họa bom mìn

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, việc đồng Ruble hồi phục giá trị chứng tỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga không hiệu quả.

Ukraine tái kiểm soát quanh Kiev, xe tăng Nga nằm ngổn ngang

Ukraine tái kiểm soát quanh Kiev, xe tăng Nga nằm ngổn ngang

Ukraine đã giành lại thêm nhiều khu vực quanh thủ đô Kiev. Bucha là nơi mới nhất mà Ukraine tái kiểm soát.