Ngay sau diễn biến trên, Thượng viện Nhật Bản cũng sẽ bỏ phiếu để bầu ông Kishida làm người kế nhiệm Thủ tướng Suga Yoshihide.

{keywords}
Ông Fumio Kishida tại trụ sở của LDP, Tokyo, hôm 29/9. Arh: Reuters

Ông Fumio Kishida dự kiến sẽ công bố Nội các bao gồm nhiều gương mặt mới. Lễ tuyên thệ nhậm chức sẽ được tổ chức ở Hoàng Cung.

Theo Kyodo News, vị tân Thủ tướng Nhật Bản dự kiến sẽ vẫn giữ ông Toshimitsu Motegi làm Ngoại trưởng. Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Koichi Hagiuda cùng Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa vẫn có tên trong danh sách nhưng chưa rõ họ sẽ chuyển sang vị trí nào.

Việc tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) Fumio Kishida, 64 tuổi, lên làm Thủ tướng Nhật là điều đã được dự báo trước vì LDP là đảng cầm quyền và liên minh cầm quyền đang chiếm đa số ở cả hai viện trong Quốc hội Nhật Bản nên 

Sáng cùng ngày, Nội các của Thủ tướng Suga Yoshihide đã đồng loạt từ chức để mở đường cho Quốc hội bầu chọn thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản.

Thanh Hảo 

Cựu ngoại trưởng Kishida sẽ là tân Thủ tướng Nhật Bản

Cựu ngoại trưởng Kishida sẽ là tân Thủ tướng Nhật Bản

Cựu ngoại trưởng Fumio Kishida hôm nay (29/9) đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào ghế lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP).