Theo hãng tin Nga RT, tai nạn xảy ra ở mỏ Listvyazhnaya, thuộc thị trấn nhỏ Belovo. Không có thông tin về một vụ nổ hay hỏa hoạn nào nhưng Bộ Các tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết nỗ lực cứu hộ đang gặp khó khăn vì khói.

{keywords}
Nhân viên cứu hộ tại hiện trường.  Ảnh RIA

RT mô tả hiện trường có khói bốc lên từ độ sâu 250m so với mặt đất.

Tổng cộng 285 người đang có mặt trong mỏ than lúc xảy ra tai nạn, và hơn 200 người đã được sơ tán.

Thống đốc khu vực Sergey Tsivilyov xác nhận 43 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện, trong đó 4 người đang trong tình trạng nguy kịch. Ông tiết lộ thêm, 19 đội cứu hộ bom mìn quân sự đang làm việc tại hiện trường và một số đội khác đang trên đường tới.

Dẫn một nguồn tin giấu tên, hãng thông tấn TASS cho biết tai nạn xảy ra do bụi than bốc cháy, khiến khói lan theo trục thông gió.

Vùng Kuzbass nằm ở Siberia, cách thủ đô Moscow 3.000km về phía đông, và có trữ lượng than khổng lồ.

Đọc tin thế giới mới nhất trên VietNamNet 

Thanh Hảo

Lật thuyền ngoài khơi Pháp, hàng chục người tử nạn và mất tích

Lật thuyền ngoài khơi Pháp, hàng chục người tử nạn và mất tích

Ít nhất 31 người đã thiệt mạng và những nạn nhân khác bị mất tích sau khi một chiếc thuyền chở người nhập cư bị lật úp và chìm ngoài khơi Calais, miền bắc Pháp.