Tàu thăm dò Cassini trị giá 3,3 tỷ USD của NASA sẽ bắt đầu giai đoạn cuối của hành trình vào cuối tuần này.




Tàu sẽ tiến gần mặt trăng lớn nhất của sao Thổ. Thu thập dữ liệu trên các hồ hydrocarbon và bề mặt sương mù.

Ngày 22/4, tàu tiến gần nhất tới Titan với tốc độ khoảng 20.900 km/h, đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình cuối cùng.

Trọng lực của Titan sẽ bẻ cong quỹ đạo Cassini, để nó khởi đầu chuỗi 22 cú bổ nhào giữa sao Thổ và các vành đai trước khi lao vào hành tinh này ngày 15/9.

Quá trình kể trên diễn ra 20 năm sau khi Cassini rời Trái Đất.

VietNamNet TV