B Rathnakaran Pillai sử dụng một phần trong số tiền 842.000USD trúng xổ số hồi tháng 1/2018 để mua một mảnh đất ở quê nhà Kilimanoor, thuộc bang Kerala. 

{keywords}
 

Mảnh đất cạnh một ngôi đền cổ Krishna đó không chỉ cung cấp hoa màu cho Pillai, mà còn mang tới ông một vận may nữa khi chứa trong lòng đất một chậu hơn 2.500 đồng xu.

Quan sát kỹ hơn, ông nhận ra những đồng xu này có từ thời Vương triều Travancore từng thống trị miền nam Kerala nhiều thế kỷ.

{keywords}
 

Số tiền xu nặng hơn 20kg, được đúc bằng bạc, đồng và vàng. Loại tiền này được sử dụng trước khi Ấn Độ ban hành hệ thống đồng rupee-paise năm 1949.

Pillai vội báo cho các nhà chức trách về phát hiện của mình. Kho báu đã được gửi tới phòng thí nghiệm để làm sạch, vì hầu hết các đồng xu đều đã chuyển sang màu xanh vì bị ôxy hóa.

{keywords}
 

Thời gian tới đây, các chuyên gia sẽ vào cuộc xác định giá trị của kho báu này.

Chính quyền địa phương hiện đang lên kế hoạch thưởng cho Pillai vì hành động đẹp của ông.

Thanh Hảo