Báo South China Morning Post đưa tin, sự cố xảy ra tại một buổi biểu diễn xiếc "chui" ở một trường học thuộc huyện Nguyên Dương, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc hôm 6/9.

{keywords}
Kinh hoàng khoảnh khắc hổ xổng chuồng giữa buổi biểu diễn xiếc

Trong lần trình diễn đầu tiên, một con hổ đã bất ngờ tìm cách thoát khỏi chuồng và bỏ chạy tới các ruộng ngô gần đó.

Một đoạn video được đăng tải trên trang ThePaper.cn cho thấy con hổ đang biểu diễn theo điều khiển của những người huấn luyện thì đột ngột nhảy khỏi chuồng, khiến đám đông khán giả hoảng loạn, chạy thục mạng khỏi chỗ ngồi. Các nghệ sĩ huấn luyện đã cố gắng dùng gậy xua hổ quay trở lại chuồng nhưng thất bại.

Các nhân chứng ngay lập tức gọi công an và nhà chức trách đã xúc tiến một cuộc truy bắt thú dữ xổng chuồng quy mô lớn, sử dụng cả máy bay không người lái, chó nghiệp vụ và thiết bị dò hình ảnh nhiệt. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân địa phương ở nguyên trong nhà và báo tin cho công an biết nếu phát hiện con hổ ở đâu.

{keywords}
Ảnh: ThePaper.cn

Sau cuộc truy lùng qua đêm, nhà chức trách đã tìm thấy con hổ vào lúc 10h30 sáng hôm sau. Họ sau đó đưa con vật này trở lại một sở thú ở thành phố Tân Hương nhưng nó đã chết.

Một trong các nhân viên sở thú cho hay, con hổ bị một chiếc xe hơi đâm phải sau khi xổng chuồng và có thể đã bị nhiều vết thương bên trong.

Theo truyền thông địa phương, hai người từng nuôi dưỡng con hổ đã bị bắt giam vì tội để thú dữ xổng chuồng trong chương trình diễn xiếc chưa được cấp phép. Danh tính của những người này hiện vẫn được giữ kín.

Tuấn Anh