{keywords}
 


Theo Daily Mail, ông Shyam Lal Yadav ở làng Rahli, bang Madhya Pradesh, Ấn độ, vừa làm phẫu thuật cắt chiếc sừng khỏi đầu.

Chiếc sừng lành tính này lớn dần theo năm tháng và cao vọt hẳn lên. Ông Yadav từng nhờ thợ cắt tóc cắt ngắn bớt nó, song sau khi nó phát triển mạnh ông buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ của các bác sĩ.

{keywords}
 

Sừng quỷ này có chứa keratin – chất được tìm thấy trong móng chân và tóc người, thường chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi.

Một ca phẫu thuật cắt sừng đã được tiến hành ở bệnh viện Bhagyoday Tirth ở thành phố Sagar.

{keywords}
 

Bác sĩ phẫu thuật Vishal Gajbhiye nói: “Khoảng 5 năm trước, bệnh nhân bị thương ở đầu, rồi sau đó, cái u bắt đầu phát triển. Ban đầu, ông ấy phớt lờ vì nó không gây ra khó chịu. Bệnh nhân cũng nhờ thợ cắt tóc địa phương cắt bớt. Tuy nhiên, khi cái u ngày càng cứng và phát triển mạnh hơn, ông ấy đã tới bệnh viện ở Sagar. Do sừng được hình thành từ keratin nên nó được cắt bằng dao cạo tiệt trùng”.

{keywords}
 
{keywords}
 

Lão nông trên ở viện 10 ngày sau phẫu thuật. Hiện chưa rõ nguyên nhân tại sao chiếc sừng quỷ lại mọc song các bác sĩ tin rằng việc ra nắng hoặc nhiễm xạ có thể gây nên hiện tượng trên.

Hoài Linh