Các tướng lĩnh Triều Tiên đã rơi lệ khi xem các nữ nghệ sĩ biểu diễn tại buổi hòa nhạc mừng thành công của vụ phóng tên lửa Hwasong-14, Daily Mail đưa tin.

Buổi hòa nhạc, kéo dài hai tiếng đồng hồ, đã được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình Triều Tiên và có sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Hầu hết các tiết mục chính trong chương trình đều do ban nhạc Moranbong gồm các thành viên nữ do chính ông Kim tuyển chọn, thể hiện. Hai trong số các ca khúc mà họ trình bày mang tên “Bài ca tên lửa Hwasong” và “Hãy làm người khác ghen tị vì bạn”.

Ngoài ban nhạc Moranbong, buổi hòa nhạc mừng thành công của vụ phóng thử tên lửa đạn đạo (ICBM) đầu tiên còn có sự tham gia của nghệ sĩ và các vũ đoàn nổi tiếng của Triều Tiên.

Đoạn video về sự kiện cho thấy các nghệ sĩ đang hăng say biểu diễn trên sân khấu, phía sau họ là một màn hình lớn trình chiếu lịch sử phát triển của chương trình tên lửa Triều Tiên.

Đám đông khán giả, trong đó có nhiều quân nhân, ở bên dưới đã vỗ tay, reo hò tán thưởng thậm chí có người đã rơi nước mắt khi theo dõi các tiết mục.

Sầm Hoa

Người cứu mạng lãnh tụ Triều Tiên

Người cứu mạng lãnh tụ Triều Tiên

Ngày 1/3/1946, một sĩ quan Liên Xô đã liều mình nằm đè lên quả lựu đạn để cứu mạng lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Lý do khiến Mỹ tự tin có thể 'trốn' tên lửa Triều Tiên

Lý do khiến Mỹ tự tin có thể 'trốn' tên lửa Triều Tiên

Việc mở rộng lắp đặt THAAD trên thế giới có thể làm ảnh hưởng tới sự cân bằng quyền lực chiến lược.

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên cảnh báo đáng sợ tới Mỹ

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên cảnh báo đáng sợ tới Mỹ

Triều Tiên dọa biến Mỹ thành tro tàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump... là những tin đáng chú ý trong tuần qua.

Sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh xây cao ốc mới

Sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh xây cao ốc mới

Một cao ốc mới đang được xây dựng bên trong khuôn viên của Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh (Trung Quốc) làm dấy lên nghi ngờ rằng nó có thể được sử dụng cho mục đích thương mại.

Chiến cơ Mỹ - Nhật - Hàn dàn trận thị uy Triều Tiên

Chiến cơ Mỹ - Nhật - Hàn dàn trận thị uy Triều Tiên

Ba ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa hạt nhân tầm xa, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có màn kết hợp phô diễn sức mạnh trên không để thị uy Bình Nhưỡng.