Đợt mưa kéo dài gần 50 ngày qua đã làm cho nhà cửa, ruộng vườn, đường phố nhiều nơi tại Hàn Quốc như thủ đô Seoul, các tỉnh Gyeonggi, Chungcheong và Jeolla bị phá hủy, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, 11 người mất tích và hơn 6.000 dân phải sơ tán tới các hầm trú ẩn.

{keywords}
Làng Hadong thuộc tỉnh Nam Gyongsang chìm trong biển lũ. Ảnh: Yonhap

Yonhap dẫn thông cáo của Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho biết, dự kiến cơn bão Jangmi sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền nam nước này trong ngày 10/8, và khiến tình hình mưa lũ tại các địa phương trên càng nghiêm trọng hơn.

Trước đó, một đoạn đê dài khoảng 100m thuộc sông Seomjin ngày 8/8 đã vỡ và gây ngập lụt cho thành phố Namwon cùng hai tỉnh Bắc và Nam Jeolla, khiến hơn 3.750 người dân mất nhà cửa, khoảng 3.300 công trình hư hại và 1.180 hecta đất canh tác bị ngập úng.

Video: Thiên tai, mưa bão nối tiếp đổ ập vào Hàn Quốc. Nguồn: Arirang

Tuấn Trần

Mưa lũ gây lở đất, chôn vùi hàng chục người tại Ấn Độ

Mưa lũ gây lở đất, chôn vùi hàng chục người tại Ấn Độ

Vụ lở đất xảy ra sáng 7/8 (giờ Ấn Độ) đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 20 căn nhà bị vùi lấp.

Kim Jong Un đích thân thăm làng bị lũ lụt, phát gạo cho dân

Kim Jong Un đích thân thăm làng bị lũ lụt, phát gạo cho dân

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã tới thăm một ngôi làng bị lũ lụt ở tỉnh Bắc Hwanghae sau khi nơi này hứng chịu những trận mưa lớn khiến hơn 900 ngôi nhà hư hại.