Một bệnh viện ở Stockholmchuẩn bị mở một trung tâm y tế khẩn cấp, dành cho những người đàn ông bị cưỡng bức tình dục.

TIN BÀI KHÁC:


Bệnh viện Đa khoa South General vốn đã có một trung tâm riêng chuyên chữa trị khẩn cấp cho những phụ nữ bị hiếp dâm hoặc bị tấn công tình dục. Và nay, bệnh viện thông báo sẽ tiếp nhận cả các bệnh nhân là nam giới và bé trai kể từ tháng 10 tới.

{keywords}
Bệnh viện dành cho nam giới bị hiếp dâm ở Thụy Điển sẽ hoạt động từ tháng 10. (Ảnh: SPL)

Theo truyền thông Thụy Điển, trong năm 2014 đã có khoảng 370 vụ tấn công tình dục nhằm vào nam giới hoặc bé trai.

"Nhận thức chung là không thể có chuyện nam giới bị cưỡng hiếp", bác sĩ Lotti Helstrom nói trên Đài Phát thanh Thụy Điển.

Bà cho biết thêm, chủ đề nam giới bị cưỡng bức tình dục vẫn là một điều cấm kỵ nhưng thực tế nó phổ biến hơn mọi người vẫn nghĩ.

Theo bác sĩ Helstrom, điều quan trọng là nam giới cũng phải có cách tiếp cận công bằng với chăm sóc y tế khẩn cấp.

Bệnh viện South General vốn đã có một dịch vụ khẩn cấp hoạt động 24/24 dành cho các nạn nhân nữ, giúp họ tiếp cận với bác sĩ, y tá, chuyên gia tâm lý và nhân viên xã hội.

Thanh Hảo