Tòa Phúc thẩm liên bang Mỹ vừa bác đề nghị của chính quyền Donald Trump đòi áp đặt lại ngay lập tức lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống mà một thẩm phán liên bang đã vô hiệu hóa hôm 3/2.

Thông tin trên vừa được BBC đăng tải. Quyết định này có nghĩa là lệnh cấm nhập cảnh sẽ tiếp tục bị dừng cho đến khi có một vụ kiện đầy đủ.

{keywords}

Biểu tình chống sắc lệnh cấm nhập cư của tân Tổng thống Donald Trump tại một sân bay Mỹ. (Ảnh: AP)

Tòa cho Nhà Trắng và các bang kháng cáo một hạn chót vào thứ Hai để trình bày thêm lập luận.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump yêu cầu ngừng cho người tị nạn vào Mỹ trong vòng 120 ngày, cấm người tị nạn từ Syria vào Mỹ vô thời hạn, và cấm công dân 7 nước gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen nhập cảnh Mỹ trong vòng 90 ngày.

Các luật sư lập luận rằng sắc lệnh này là vi hiến và mang tính phân biệt.

Hôm 3/2, Thẩm phán liên bang James Robart tại thành phố Seattle ra phán quyết có hiệu lực từ ngày 3/2, theo đó lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump có thể được dỡ bỏ ngay lập tức. Đây được coi là một đòn giáng mạnh nhất từ trước tới nay nhằm vào sắc lệnh siết chặt thị thực đối với người nhập cư của Tổng thống Trump.

Ngay hôm sau đó, 4/2, Bộ Tư pháp Mỹ chính thức đệ đơn kháng cáo chống lại phán quyết của thẩm phán Robart.

Thanh Hảo