Giàn khoan dầu khí biển sâu lớn nhất thế giới mang tên Lam Kình-1 (Bluewhale 1) của Trung Quốc được khởi đóng từ ngày 28/8/2013, đã khánh thành, được bàn giao đưa vào sử dụng và sẽ chính thức hoạt động sau 2 tuần nữa.

Theo Tân Hoa xã, đây là sản phẩm của Tập đoàn công ty công trình biển CIMC RAFFLES Yên Đài, Sơn Đông. Lam Kình-1 được coi là giàn khoan biển sâu loại nửa chìm nửa nổi lớn nhất thế giới, có trọng lượng 42 ngàn tấn, độ cao từ đáy đến đỉnh là 118m (tương đương ngôi nhà 37 tầng).

{keywords}

Giá thành của Lam Kình-1 là 700 triệu USD, bằng giá 2 chiếc siêu máy bay chở khách Airbus A-380.

{keywords}

Theo giới thiệu của hãng chế tạo, giàn khoan có thể tác nghiệp ở những nơi có độ sâu 3.658m, có thể khoan sâu 15.240m, mặt boong có kích thước 117m x 92,7m (bằng một sân bóng đá tiêu chuẩn).

{keywords}

Để thực hiện tác nghiệp, giàn khoan phải mang theo 370 ống thép lớn, mỗi ống dài mấy chục mét, nhiều hơn 30% so với giàn khoan thế hệ 6. Tổng chiều dài cáp điện lên tới 1.200km. Sử dụng hệ thống động lực tân tiến nhất của hãng Siemen, Lam Kình-1 có thể nâng cao hiệu suất lên 30% và tiết kiệm 10% nhiên liệu tiêu hao.

Để chế tạo giàn khoan, hơn 40 ngàn tấn thép đã được sử dụng, trong đó 10% là thép siêu cứng.

{keywords}

Báo chí Trung Quốc nói, nếu như giàn khoan Hải dương-981 hạ thủy 5 năm trước được ví như iPhone 6, thì Lam Kình 1 có trình độ hiện đại như iPhone 7.

Ngô Tuyết

Mỹ làm gì để có thể kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông?

Mỹ làm gì để có thể kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông?

Về vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có thể không gây “ồn ào” như Tổng thống Donald Trump nhưng không có nghĩa là ông mềm mỏng hơn.

Mỹ, Trung thi nhau ‘khoe’ lực lượng ở Biển Đông

Mỹ, Trung thi nhau ‘khoe’ lực lượng ở Biển Đông

Tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson và khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Wayne E. Meyer đã tiến vào Biển Đông từ 18/2 để tiến hành hoạt động tuần tra.

‘Tàu chiến Mỹ sẽ áp sát đảo nhân tạo TQ ở Biển Đông’

‘Tàu chiến Mỹ sẽ áp sát đảo nhân tạo TQ ở Biển Đông’

Theo Đông Phương, cụm tàu sân bay chiến đấu USS Carl Vinson tới khu vực Tây Thái Bình Dương, dự kiến sẽ tiến vào Biển Đông.

Máy bay Mỹ, Trung đối đầu 'không an toàn' ở Biển Đông

Máy bay Mỹ, Trung đối đầu 'không an toàn' ở Biển Đông

Máy bay quân sự của Mỹ và Trung Quốc đã có một vụ đối đầu ‘không cố ý’ và không an toàn vào ngày 8/2 vừa qua, tại Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố về Biển Đông

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho rằng chưa cần triển khai các bước đi quân sự lớn ở Biển Đông.