Không phải tất cả trẻ con sinh năm Rồng đều thành công, thầy phong thủy David Koh phát biểu.

TIN BÀI KHÁC:

Theo thầy phong thủy David Koh, không phải tất cả những đứa trẻ sinh năm Rồng đều thành công. (Ảnh minh họa: kansascity.com)

Theo thuật tử vi, năm 2012 là năm Nhâm Thìn và đã có nhiều cặp vợ chồng đã lao vào "công cuộc bẫy rồng" vì theo quan điểm của nhiều người, những người sinh năm Thìn sẽ gặp nhiều may mắn, dễ thăng tiến và thành công.

Tuy nhiên, người sáng lập Viện khoa học phong thủy Malaysia (MINGS), giáo sư David Koh cho rằng mỗi con giáp đại diện cho từng năm đều có điểm tốt và không tốt.

"Không phải tất cả những đứa trẻ sinh năm Rồng đều thành công trong cuộc sống. Điều này còn phụ thuộc nhiều vào ngày sinh của từng người"-ông nói.

Trong năm nay, khoảng thời gian từ tháng 1 tháng 5  và tháng 11 âm lịch được cho là thời điểm tốt để sinh con.

Tuy nhiên, trẻ con sinh vào những ngày sau thì dễ bị mắc bệnh tự kỷ: ngày 22, 23, 28, 29 tháng Ba; ngày 1, 2, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 21, 28 tháng Tư; ngày 1, 2, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 21, 22, 27, 28 và 31 tháng Năm.

Một số ngày cũng được coi là không tốt lắm đó là: 1, 6, 7, 10, 11, 16 và 17 tháng Một; 22, 23 tháng Mười; 1, 2, 11, 12, 21, 22 tháng Mười Một; 1, 2, 11, 12 tháng Mười Hai.

Sầm Hoa (Theo The Star)