Triều Tiên đã xả nước từ một con đập gần biên giới với Hàn Quốc vào sáng 6/7 mà không hề cảnh báo trước, VOA đưa tin.


Seoul cho biết đang giám sát chặt chẽ mực nước ở đập Hwanggang. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương vong do vụ việc này.

Hàn Quốc đã sơ tán người dân sống dọc sông Imjin tới chỗ cao hơn. Giới chức địa phương đang lo lắng việc Triều Tiên bất ngờ xả lũ, cộng với những trận mưa xối xả trong vài ngày qua sẽ khiến khu vực này bị ngập lụt.

Năm 2009, Triều Tiên cũng đã mở đập, xả nước mà không cảnh báo trước. Vụ việc đã khiến 6 công dân Hàn Quốc đang cắm trại ở hạ nguồn thiệt mạng.

Sau tai nạn, Triều Tiên đã đồng ý thông báo với Hàn Quốc về kế hoạch xả lũ. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên vẫn mở các cổng lũ của đập Hwanggang hai lần trong tháng 5 mà không hề báo trước.

Rất may, không có ai bị thương trong hai vụ việc này.

Đập Hwanggang của Triều Tiên nằm cách biên giới phía bắc khoảng 42km và được tin là có khả năng chứa khoảng 300-400 triệu tấn nước.

Sầm Hoa

Putin "biến mất" bí ẩn

Vladimir Putin đã hủy một loạt các cuộc gặp đã định và không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 1/7.

Những tiết lộ chấn động về cuộc chiến Iraq

Báo cáo dày 6.000 trang về cuộc tấn công và chiếm đóng Iraq của Sir John Chilcot cuối cùng cũng được công bố hôm 6/7, hé lộ những sai lầm tày trời.

Khám cặp quan tham, thấy cả rổ bao cao su, Viagra

Hải thú nhận, tiền, thuốc kích dục Viagra và bao cao su là “vật bất ly thân, lúc nào tôi cũng mang theo người”.