Đêm 30/6/1950, Trung tá Charles B. Smith đang ngon giấc ở Trại Wood gần Kumamoto, Nhật Bản, thì nhận được yêu cầu nhiệm vụ. Và từ đây bắt đầu đợt triển khai Đặc nhiệm Smith, lực lượng lính chiến Mỹ đầu tiên đi tham gia cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953.

Sau nhiều năm xung khắc và va chạm ở biên giới khiến hàng nghìn người của cả hai phía thiệt mạng, Triều Tiên tấn công Hàn Quốc vào ngày 25/6/1950 sau khi đẩy lui một cuộc tập kích của lực lượng miền nam.

Từ một cuộc chiến nhỏ giữa hai lực lượng đối nghịch trên bán đảo, chiến tranh leo thang nhanh chóng và kéo dài 3 năm với sự tham gia của quân Mỹ yểm trợ cho Hàn Quốc và Trung Quốc "kháng Mỹ, viện Triều".

Vào tháng 7/1953, sau nhiều cuộc thương lượng, một thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng cũng đạt được, chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên. Hai miền nam - bắc Triều Tiên bị chia cắt từ đó đến nay.

Một số hình ảnh lính đặc nhiệm Mỹ tham chiến ở Triều Tiên:

{keywords}
Đặc nhiệm Smith tới Hàn Quốc để bắt đầu cuộc chiến năm 1950. (Ảnh: Quân đội Mỹ)
{keywords}
Các máy bay ném bom Mỹ bay theo đội hình, năm 1950.
{keywords}
Tổ đội pháo Lục quân Mỹ bắn đạn trái phá 105mm nhằm vào các vị trí của Triều Tiên. (Ảnh: Wikimedia Commons)
{keywords}
Lính Đặc nhiệm Smith bám trụ vị trí. (Ảnh: Quân đội Mỹ)
{keywords}
Cứu chữa một binh sĩ bị thương. (Ảnh: Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ)
{keywords}
Đàm phán Hòa bình ở Kaesong. (Ảnh: Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ)

Thanh Hảo

Ngày này năm xưa: Chiến tranh Triều Tiên bùng phát

Ngày này năm xưa: Chiến tranh Triều Tiên bùng phát

Ngày 25/6/1950 đánh dấu sự bùng phát của cuộc chiến tranh Triều Tiên đẫm máu, kéo dài suốt 3 năm sau đó.

Mỹ không ép Triều Tiên thời gian giải trừ hạt nhân

Mỹ không ép Triều Tiên thời gian giải trừ hạt nhân

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố, ông không đặt ra thời gian biểu về phi hạt nhân hóa trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên.

Sự thật về lực lượng không quân khổng lồ của Triều Tiên

Sự thật về lực lượng không quân khổng lồ của Triều Tiên

Triều Tiên có một lực lượng không quân khổng lồ đủ sức tiến hành một chiến dịch ném bom chiến lược và chiến thuật, cũng như thực hiện một vụ tấn công bất ngờ.

Hình ảnh Triều Tiên đang nhanh chóng 'thay da đổi thịt'

Hình ảnh Triều Tiên đang nhanh chóng 'thay da đổi thịt'

Những bức ảnh cho thấy một sự thay đổi nhanh chóng từ cung cách truyền thống vươn tới cuộc sống hiện đại ở Triều Tiên.

Triều Tiên đã bí mật liên lạc với con rể ông Trump thế nào?

Triều Tiên đã bí mật liên lạc với con rể ông Trump thế nào?

Triều Tiên đã tìm cách dàn xếp cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều thông qua con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner, với sự trợ giúp của một doanh nhân Mỹ sống tại Singapore.