Triều Tiên, chiều nay (21/5), bất ngờ thực hiện một vụ thử tên lửa nữa. Cả Mỹ và Hàn Quốc đều đã xác nhận diễn biến này.

Ngay sau vụ phóng, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ra thông cáo: "Triều Tiên chiều nay vừa phóng một vật thể chưa xác định được từ địa điểm lân cận thành phố Pukchang thuộc tỉnh Nam Pyeongan".

{keywords}

Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa thời gian gần đây. (Ảnh: EPA)

Sau đó, hãng tin Yonhap cho biết, tên lửa Triều Tiên bay khoảng 500 km rồi rơi xuống vùng biển phía đông.

Theo hãng thông tấn Nga RT, vụ thử diễn ra chỉ một tuần sau khi Triều Tiên phóng tên lửa Hwasong-12 mà nước này khẳng định có thể mang một đầu nổ hạt nhân cỡ lớn. Washington mô tả tên lửa mà Triều Tiên thử chiều nay có tầm bắn ngắn hơn.

Kyodo News đưa tin, phía Nhật Bản cũng cho rằng Triều Tiên đã phóng một tên lửa ra vùng biển phía đông.

Trong vụ thử tuần trước, tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên bay được khoảng 30 phút, đạt độ cao 2.000 km và rơi xuống biển Nhật Bản, cách biên giới Nga chừng 500 km.

Tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Bình Nhưỡng không thực hiện những vụ thử vũ khí như vậy nữa. Hội đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chính quyền Kim Jong Un "ngay lập tức thể hiện cam kết thực sự về giải giáp hạt nhân thông qua hành động cụ thể".

Thanh Hảo