Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Triều Tiên hôm 24/4 tuyên bố "các biện pháp tấn công chính xác và tiên tiến" đã sẵn sàng được triển khai để tấn công Mỹ và các đồng minh.


Yonhap dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết ông Pak Yong-sik đã đưa ra bình luận trên tại một cuộc họp quan trọng vào đêm trước lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội Triều Tiên (25/4).

{keywords}
Triều Tiên khoe tên lửa mới trong lễ duyệt binh hôm 15/4/2017. (Ảnh: Reuters)

"Những vũ khí hạt nhân có khả năng tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương và lãnh thổ Mỹ đã sẵn sàng khai hỏa", KCNA dẫn lời Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Triều Tiên.

Ông Pak khẳng định một đợt tấn công phủ đầu mạnh mẽ sẽ quét sạch các sở chỉ huy của kẻ địch khỏi hành tinh này, nếu các lực lượng thù địch tiến hành một cuộc tấn công quân sự tại Triều Tiên bất chấp những cảnh báo được nhắc đi nhắc lại từ phía Bình Nhưỡng.

Tuyên bố mới nhất của Triều Tiên được đưa ra cùng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, để bàn về sự hợp tác chặt chẽ hơn trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Năm ngoái, Bình Nhưỡng đã tiến hành hai vụ thử hạt nhân và hơn 20 vụ phóng tên lửa, khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực leo thang.

Sầm Hoa

Dân Trung Quốc lo lắng Triều Tiên sắp thử hạt nhân

Dân Trung Quốc lo lắng Triều Tiên sắp thử hạt nhân

Người Trung Quốc sống ở khu vực biên giới sát Triều Tiên hiện rất lo lắng sau khi có tin Bình Nhưỡng có thể thử hạt nhân vào ngày 25/4.

Triều Tiên bất ngờ cảnh báo nhằm vào Trung Quốc

Triều Tiên bất ngờ cảnh báo nhằm vào Trung Quốc

Triều Tiên được cho là đã cảnh báo Trung Quốc về "hậu quả thảm khốc" trong quan hệ song phương nếu Bắc Kinh đứng về phía Mỹ.

Người Triều Tiên chơi bóng chuyền giữa bãi thử hạt nhân

Người Triều Tiên chơi bóng chuyền giữa bãi thử hạt nhân

Những hình ảnh mà vệ tinh mới chụp được dường như cho thấy một trận đấu bóng chuyền diễn ra tại bãi thử hạt nhân chủ chốt của nước này.

Cuộc không chiến đẫm máu trên bầu trời Triều Tiên - Kỳ cuối

Cuộc không chiến đẫm máu trên bầu trời Triều Tiên - Kỳ cuối

Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đã sản sinh ra những cuộc hỗn chiến gay cấn nhất trong lịch sử xung đột trên không.

Triều Tiên có thể thử hạt nhân, Mỹ diễn tập sơ tán khỏi Hàn Quốc

Triều Tiên có thể thử hạt nhân, Mỹ diễn tập sơ tán khỏi Hàn Quốc

Trung Quốc và Hàn Quốc hiện đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao do lo ngại Triều Tiên có thể thử hạt nhân trong tuần tới.

Triều Tiên đe dọa tấn công Australia bằng vũ khí hạt nhân

Triều Tiên đe dọa tấn công Australia bằng vũ khí hạt nhân

Triều Tiên cảnh báo Australia về một cuộc tấn công hạt nhân nếu nước này tiếp tục "mù quáng và sốt sắng phục tùng đường lối Mỹ".