Ka-27 là một loại máy bay trực thăng quân sự do Kamov phục vụ trong lực lượng Hải quân Nga.

Ka-27 nguyên bản là mẫu máy bay trực thăng chống ngầm, được NATO gọi là Helix, "Ốc sên".

Công việc thiết kế Ka-27 bắt đầu từ đầu thập niên 1970 và đến năm 1973, nguyên mẫu cất cánh lần đầu tiên. Từ nguyên mẫu, nhiều phiên bản Ka-27 đã ra đời, gồm cả máy bay tìm kiếm cứu hộ loại thường và loại có vũ trang như phiên bản xuất khẩu Ka-28, máy bay trực thăng vận tải trên biển Ka-29 và phiên bản dân sự Ka-32.

Một phi đội lái Ka-27 bao gồm từ 1-2 phi công và từ 2-3 chuyên gia. Máy bay có thể mang được tối đa 5,5 tấn hàng hóa.

Giống như nhiều trực thăng Kamov khác, Ka-27 được trang bị 2 cánh quạt đồng trục, nên không cần cánh quạt đuôi.

Ka-27 có chiều dài 11,3m, chiều cao 5,5m cùng 2 cánh quạt chính có đường kính 15,8m. Tốc độ tối đa có thể đạt được là 270 km/h, và tầm hoạt động là 980 km.

Vũ khí tấn công tàu ngầm chính của Ka-27 gồm ngư lôi hoặc phao thủy âm. Phiên bản Ka-29 còn có thêm súng máy GShG-7,62 gắn phía trước với 1800 viên đạn, một pháo 2A42 30 mm với 250 viên đạn, thêm 4 mấu cứng để treo bom, ống phóng đạn phản lực hoặc đạn tự hành.

Một số hình ảnh của Ka-27:

{keywords}
Ảnh: Jetphotos
{keywords}
Ảnh: Jetphotos
{keywords}
Ảnh: Jetphotos
{keywords}
Ảnh: Jetphotos
{keywords}
Ảnh: Jetphotos
{keywords}
Ảnh: Jetphotos
{keywords}
Ảnh: Jetphotos
{keywords}
Ảnh: Jetphotos
{keywords}
Ảnh: Jetphotos

Theo VOV

Hệ thống tên lửa Israel dùng bắn hạ chiến cơ Syria

Hệ thống tên lửa Israel dùng bắn hạ chiến cơ Syria

Quân đội Israel, ngày 24/7, cho biết đã bắn hai tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất và "chặn đứng" một chiến cơ Sukhoi của Syria xâm phạm không phận nước này.

Bí mật tên lửa siêu thanh Nga bị lộ, một nhà khoa học bị bắt

Bí mật tên lửa siêu thanh Nga bị lộ, một nhà khoa học bị bắt

Nga đã bắt giữ một nhà khoa học vũ trụ kỳ cựu với cáo buộc phản quốc, liên quan tới việc rò rỉ bí mật tên lửa siêu thanh cho các cơ quan tình báo ngoại quốc.

Xem siêu máy bay Mỹ thả cả trăm lính dù đổ bộ mục tiêu

Xem siêu máy bay Mỹ thả cả trăm lính dù đổ bộ mục tiêu

Việc gần trăm lính dù Mỹ được thả liên tiếp từ một chiếc C-17 Globemaster III giữa không trung tạo nên những hình hiếm có, vô cùng ấn tượng.

Uy lực trực thăng tấn công Mi-35M đáng sợ của Nga

Uy lực trực thăng tấn công Mi-35M đáng sợ của Nga

Trực thăng tấn công Mi-35M của Nga có ưu điểm vượt trội ở khả năng chở thêm quân. Máy bay này có năng lực tiêu diệt xe thiết giáp và thiết bị bay không người lái (UAV).

Bí ẩn đám mây khổng lồ biến ngày thành đêm ở Nga

Bí ẩn đám mây khổng lồ biến ngày thành đêm ở Nga

Giới chức Nga dường như vô cùng bối rối về đám mây khổng lồ, biến ngày thành đêm tại một khu vực rộng hơn cả nước Anh.