Những đợt sóng lớn, cao hơn 20m đã đập vào bờ biển phía đông Trung Quốc khi cơn bão Fitow ập tới.

TIN BÀI KHÁC:


Với sức gió lên tới 151km/h, cơn bão đã đổ bộ xuống tỉnh Phúc Kiến vào 1h15 phút sáng nay, 7/10, mang theo mưa lớn và gây mất điện trên diện rộng.

Trước đó, các nhà chức trách Trung Quốc đã nâng mức báo động đỏ đối với các khu vực ở bờ biển phía đông.

177.000 người ở tỉnh Phúc Kiến và 574.000 người ở tỉnh Chiết Giang đã được đi sơ tán. Thời tiết xấu cũng khiến hàng loạt chuyến tàu và chuyến bay bị hoãn.

Cơn bão, xảy ra vài tuần trước cơn bão Usagi khiến ít nhất 25 người tại tỉnh Quảng Đông thiệt mạng, hiện đang di chuyển theo hướng tây bắc và được dự kiến sẽ suy yếu.

Sầm Hoa (Theo BBC)