Quân đội Nga cho biết như vậy giữa lúc đoạn video về cuộc chạm trán trên không giữa máy bay hai nước xuất hiện trên mạng xã hội, theo RT.

Trung tâm kiểm soát quốc phòng (NDCC) cho biết, sáng 17/2 quân khu phía nam đã triển khai các máy bay đánh chặn khi 3 máy bay nước ngoài xuất hiện trên radar.

Các máy bay chiến đấu của Nga đã nhận diện được các mục tiêu trên không là một nhóm máy bay của không quân Pháp, gồm 1 máy bay tiếp dầu KC-135 và hai máy bay chiến lược Mirage 2000, rồi chặn nhóm này ở bầu trời phía trên Biển Đen”, NDCC cho biết.

Sau khi máy bay Pháp quay đầu, tránh xa khỏi không phận Nga, các chiến đấu cơ Su-27 đã trở về căn cứ.

Vụ chạm trán diễn ra giữa lúc các máy bay và tàu của NATO tăng cường hoạt động ở Biển Đen theo lời mời của Ukraina. Tuần trước, Kiev đề xuất liên minh do Mỹ lãnh đạo, tăng cường hoạt động trên không tại không phận Ukraina và trên những vùng biển mở.

Hoài Linh

Cử máy bay B-1 đến Na Uy, Mỹ gửi thông điệp ngầm tới Nga

Cử máy bay B-1 đến Na Uy, Mỹ gửi thông điệp ngầm tới Nga

Trong một động thái được cho là muốn khẳng định tầm ảnh hưởng ở các vùng chiến lược tại Bắc Cực, Không quân Mỹ lần đầu tiên đã cử một đội máy bay ném bom B-1 tới Na Uy.