Cách đây 60 năm, một quả cầu nhôm có kích thường bằng lồng máy giặt đã được gắn lên một tên lửa R7 tại bãi phóng ở Kazakhstan và phóng vào vũ trụ.

Sputnik 1, vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới do Liên Xô chế tạo, đã đi vào quỹ đạo và đạt độ cao tối đa 947km vào ngày 4/10/1957, RT đưa tin.

Quả cầu có đường kính 58cm và nặng 83kg này đã đi theo quỹ đạo Trái đất 1.440 lần và bay tổng cộng 60 triệu km trong vòng 92 ngày.

Khả năng công nghệ của Sputnik 1 ở mức độ đơn giản nhất và thấp nhất so với các vệ tinh ngày nay. Nó được trang bị với 4 ăng-ten để có thể gửi các tín hiệu truyền thanh từ bất cứ hướng nào tới Trái đất.

{keywords}

Vệ tinh Sputnik 1 được trưng bày tại bảo tàng Smithsonian ở Washington (Mỹ). Ảnh: Reuters

Liên Xô phóng Sputnik 1 được xem là sự kiện mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. Bốn tháng sau đó, Mỹ cũng đã phóng vệ tinh đầu tiên của họ, Explorer 1, vào tháng 1/1958.

Sầm Hoa

'Mỹ bẻ khóa tòa lãnh sự Nga ở San Francisco'

'Mỹ bẻ khóa tòa lãnh sự Nga ở San Francisco'

Đại sứ quán Nga tại Mỹ vừa công bố ảnh và video chứng minh Mỹ xâm nhập vào tòa lãnh sự của Nga ở San Francisco. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận có việc này.

Nga giúp Lào phát triển điện hạt nhân

Nga giúp Lào phát triển điện hạt nhân

Nguồn điện lực chủ yếu của nước Lào hiện nay là thủy điện.

Nga sẵn sàng cùng Triều Tiên giải quyết khủng hoảng

Nga sẵn sàng cùng Triều Tiên giải quyết khủng hoảng

Nga đã sẵn sàng phối hợp với Bình Nhưỡng cố gắng tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tên lửa Triều Tiên.

Lính Nga bắn chết đồng đội lúc diễn tập

Lính Nga bắn chết đồng đội lúc diễn tập

Lực lượng chống khủng bố Nga đã bắn hạ một binh sĩ, sau khi người này nổ súng vào đồng đội trong lúc diễn tập, theo hãng tin Nga RT.

Nga tập trận rậm rộ ở Kaliningrad

Nga tập trận rậm rộ ở Kaliningrad

Hàng trăm lính thủy đánh bộ Nga đã tham gia tập trận tại Kaliningrad ở phía tây nước này với sự yểm trợ của xe bọc thép và trực thăng.