- Tiền vệ đang khoác áo CLB Thanh Hoá dính chấn thương dây chằng háng, khả năng 99,99% vắng mặt trong trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình.

Khả năng trở lại của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh trong trận bán kết lượt về gặp Indonesia vào tối 7-12 tại Mỹ Đình là cực khó xảy ra. Thậm chí có thể khẳng định, 99,99% tiền vệ gốc xứ Nghệ này không thể ra sân cùng đồng đội. Bằng chứng là buổi tập trên sân Mỹ Đình hôm nay, Hoàng Thịnh vẫn phải làm khán giả xem đồng đội tập luyện. Tiền vệ này chỉ có thể tập nhẹ bên ngoài đường piste, trong khi các đồng đội ôn lại các miếng đánh chuẩn bị cho cuộc tái đấu Indonesia.

{keywords}
Máy quét Hoàng Thịnh không kịp hồi phục cho trận bán kết lượt về gặp Indonesia

Thông tin của VietNamNet cho hay, Hoàng Thịnh dính chấn thương dây chằng háng. Chính chấn thương này đã làm tiền vệ đang đầu quân cho CLB Thanh Hoá vắng mặt trong đội hình tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi tại Indonesia. HLV Hữu Thắng đành phải lấp chỗ trống bằng Lê Văn Thắng. Hiện Hoàng Thịnh đang được các bác sĩ tích cực điều trị, nhưng thời gian bình phục vẫn bỏ ngỏ.

Thiếu chiếc máy quét Hoàng Thịnh, HLV Hữu Thắng rơi cảnh đứng ngồi không yên. Bởi trước đó, Hoàng Thịnh giữ vai trò dọn dẹp, để Xuân Trường thoải mái “tỉa tót’, tung những đường chuyền hiểm cho đồng đội. Cũng vì quá tin học trò cưng, HLV Hữu Thắng quyết định bỏ tiền vệ Huy Hùng trong ngày chốt danh sách tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2016.

Ngoài Hoàng Thịnh, tuyển Việt Nam không có thêm trường hợp nào dính chấn thương. Vũ Minh Tuấn đã trở lại tuyển Việt Nam và tập luyện cùng đồng đội. Tuy nhiên, do thiếu sự duy trì nên tiền vệ của Than Quảng Ninh chỉ được tập trong đội hình B của tuyển Việt Nam.

Trước trận bán kết lượt về với Indonesia, HLV Hữu Thắng quyết định đóng cửa, tập kín trong cả 2 buổi tập chuẩn bị cho trận đấu quyết định vào tối 7-12.

H.Khúc

{keywords}