- Trung vệ Malaysia, Aidil Zafuan Abdul Radzak tuyên bố không phải anh và đồng đội, mà tuyển Việt Nam trong vai trò chủ nhà cũng như được yêu thích hơn sẽ chịu sức ép trên sân Mỹ Đình. Và đây là cơ hội để tuyển Malaysia sớm lấy vé bán kết AFF Cup 2018.

Tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Không dùng sức, phải dùng mưu!

Việt Nam vs Malaysia: Thắng để tiến!

HLV Nguyễn Thành Vinh: “Malaysia không có gì ghê gớm, Việt Nam sẽ thắng!”

Tối nay (16/11), vào lúc 19h30, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình ở trận thứ 2 AFF Cup 2018, và là thứ 3 với đội quân của HLV Tang Cheng Hoe.

{keywords}
Aidil Zafuan Abdul Radzak tự tin sẽ cùng tuyển Malaysia lấy vé bán kết AFF Cup 2018 sớm

Malaysia hiện dẫn đầu bảng A với 6 điểm, sau 2 trận thắng Campuchia (1-0) và Lào (3-1), trong khi tuyển Việt Nam xếp sau với 3 điểm (thắng Lào 3-0), do mới đá 1 trận.

Việt Nam vs Malaysia được xem là chung kết của bảng A, vì sự tương xứng và tham vọng giữa 2 đội, trong đó các học trò của HLV Park Hang Seo được đánh giá nhỉnh hơn, xếp vào ứng viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất AFF Cup 2018.

Theo hậu vệ Aidil Zafuan Abdul Radzak, chính bởi Việt Nam được xếp ở "cửa trên" và lại chơi trên sân nhà Mỹ Đình chật kín khán giả nên sẽ phải chịu sức ép hơn Malaysia.

"Đó sẽ là động lực để chúng tôi vượt qua Việt Nam, một ứng viên nặng ký ngôi vô địch AFF Cup 2018. Các cầu thủ Malaysia không bị căng thẳng, không như tuyển Việt Nam phải chịu sức ép vì được đánh giá cao hơn. Chúng tôi sẽ chiến đấu tận lực trên sân Mỹ Đình và lấy vé bán kết sớm".

{keywords}
HLV Park Hang Seo cùng sắc đỏ có trận đấu quan trọng cho chiến dịch AFF Cup 2018 vào lúc 19h30 tối nay

Hậu vệ 31 tuổi cũng nhấn mạnh để có thể đánh bại được tuyển Việt Nam, anh cùng đồng đội phải nỗ lực gấp đôi: "Tuyển Malaysia thắng Campuchia và Lào, nhưng chúng tôi vẫn bộc lộ một số điểm yếu.

Chiến thắng giúp Malaysia tự tin hơn, nhưng chúng tôi biết Việt Nam khác với Campuchia hay Lào. Họ là ứng viên cho ngôi vô địch, với sức mạnh cả về kỹ thuật và tốc độ. Chúng tôi phải dốc sức chiến đấu và giữ vững đôi chân của mình".

Aidil Zafuan Abdul Radzak cho hay thêm, một khi đánh bại được tuyển Việt Nam, toàn đội tự tin rằng sẽ làm đủ mọi cách để đoạt chiếc cúp AFF Cup 2018.

Ở 2 lần gặp gần đây nhất, tuyển Việt Nam thắng Malaysia 1-0 tại AFF Cup 2016, với bàn duy nhất của Trọng Hoàng. Trước đó, Malaysia đánh bại Việt Nam 4-2 ngay tại Mỹ Đình, ở bán kết lượt về AFF Cup 2014.

L.H