- Lá phiếu bốc thăm đưa đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng D tại VCK U23 châu Á 2018, gặp các đối thủ Hàn Quốc, Australia và Syria. Như vậy, HLV Park Hang Seo sẽ đối đầu với đội bóng quê nhà và đây chắc chắn sẽ là giải đấu rất nhiều cảm xúc.

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2018:

Bảng A: Oman, Uzbekistan, Qatar, Trung Quốc

Bảng B: Palestine, Thái Lan, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản

Bảng C: Malaysia, Saudi Arabia, Jordan, Iraq

Bảng D: Việt Nam, Syria, Australia, Hàn Quốc

Lễ bốc thăm vòng chung kết giải U23 châu Á 2018 diễn ra vào lúc 15h tại Thường Châu – Trung Quốc, với sự góp mặt của đại diện 16 đội bóng. Do có kế hoạch sang Việt Nam vào ngày mai nên HLV Park Hang Seo sẽ không tham dự lễ bốc thăm, mà theo dõi kết quả từ quê nhà.

Tại vòng chung kết 2 năm trước U23 Việt Nam dưới thời dẫn dắt của HLV Miura đã để thua cả 3 trận vòng bảng, xếp hạng 15/16 đội tham dự, nên lần này lứa cầu thủ của HLV Park Hang Seo sẽ phải nằm ở nhóm hạt giống thứ 4 cùng với Oman, Palestine và Malaysia. Điều này cũng có nghĩa U23 Việt Nam có thể sẽ gặp các đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng.

Nhóm hạt giống sẽ gồm các đội Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Iraq. Nhóm 2 gồm có Qatar, Jordan, CHDCND Triều Tiên và Australia. Nhóm 3 có Uzbekistan, Syria, Saudi Arabia và Thái Lan. 

{keywords}
U23 Việt Nam đụng "ông lớn" U23 Hàn Quốc

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam đã rơi vào bảng D, gặp các đội thủ Hàn Quốc, Australia và Syria. Đây là bảng đấu được đánh giá khó khăn với thầy trò HLV Park Hang Seo. Đặc biệt ông Park sẽ đối đầu với đội bóng quê hương U23 Hàn Quốc trong lần đầu tiên dẫn dắt một đội tuyển quốc gia nước ngoài.

Tại vòng loại U23 châu Á 2018 diễn ra tại TP.HCM hồi tháng 7, U23 Việt Nam cũng nằm chung bảng với U23 Hàn Quốc. Khi đó thầy trò HLV Hữu Thắng đã để thua 1-2.

{keywords}
4 bảng đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2018

Ở khu vực Đông Nam Á, U23 Thái Lan là đội rơi vào cũng rất khó, gặp các đối thủ CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản và Palestine. Trong khi đó U23 Malaysia nằm ở bảng C gặp các đối thủ Saudi Arabia, Jordan, Iraq.

Vòng chung kết giải U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc, từ 6/1/1018 đến 27/1/2018 tại 4 thành phố là Thường Châu, Côn Sơn, Thường Thục, Giang Âm (đều thuộc tỉnh Giang Tô).

Theo kế hoạch, trước khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế M150 tại Thái Lan từ 9 đến 15/12/2017. Giải đấu với sự góp mặt của 6 đội tham dự gồm U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Uzbekistan, U23 CHDCND Triều Tiên và chủ nhà U23 Thái Lan.

{keywords}
U23 Việt Nam sẽ có giải đấu khó khăn phía trước

6 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng thứ 2 tại mỗi bảng sẽ gặp nhau tranh vị trí thứ 3, trong khi hai đội nhất bảng sẽ tranh ngôi vô địch.

Ngay mai, HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam để dự khán trận HAGL vs Hà Nội tại vòng 23 V-League. Ngày 14/11, HLV người Hàn Quốc sẽ chính thức ra mắt tuyển Việt Nam, trong trận tiếp Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019. Trận này tuyển Việt Nam chỉ cần 1 điểm là giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết.

Nhóm các nhóm hạt giống của vòng chung kết U23 châu Á 2018:

Nhóm 1: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq

Nhóm 2: Qatar, Jordan, CHDCND Triều Tiên, Australia

Nhóm 3: Uzbekistan, Syria, Saudi Arabia, Thái Lan

Nhóm 4: Việt Nam, Oman, Palestine, Malaysia


Đại Nam