Nhà cầm quân 37 tuổi có kết quả dương tính với Covid-19 vào ngày 13/3, ngay trước khi Premier League bị tạm hoãn.

{keywords}
HLV Mikel Arteta thông báo đã hoàn toàn khỏe mạnh sau khi nhiễm Covid-19

HLV Mikel Arteta cũng là người đầu tiên ở Ngoại hạng Anh dính Covid-19 sau khi tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Ngay lập tức, toàn đội Arsenal phải thực hiện việc tự cách ly.

Nhưng hiện tại, HLV Arteta cảm thấy ông đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Bây giờ tôi khỏe, cảm thấy rằng mình đã hồi phục”, ông nói trên đài truyền hình Tây Ban Nha, La Sexta.

HLV Mikel Arteta cho biết thêm về việc phải chiến đấu với Covid-19:

Tôi phải mất 3 đến 4 ngày thì mới bắt đầu cảm thấy đỡ hơn, người có năng lượng hơn. Sau đó các triệu chứng giảm dần và biến mất. Thực sự bây giờ thì tôi cảm thấy rất tốt”.

HLV Arteta đã tự cô lập sau khi tiếp xúc với Chủ tịch Olympiacos, Evangelos Marinakis, người có kết quả dương tính Covid-19, trong cuộc đụng độ Europa League của Arsenal.

Phía Arsenal hiện tại cũng đã hủy lịch tập toàn đội, khuyên các cầu thủ nên tiếp tục ở lại nhà sau khi hết thời gian cách ly 14 ngày kể từ khi được thông báo HLV Mikel Arteta dương tính Covid-19.

CLB cũng khẳng định sẽ trả lương đầy đủ cho tất cả, dù giải Premier League tạm hoãn ít nhất là cho đến hết 30/4.

L.H