Đích thân giám đốc Juve - Fabio Paratici đã bay đến London để dàn xếp với Chelsea, sau khi nhà ĐKVĐ Europa League từ chối để Sarri ra đi dễ dàng.

{keywords}
HLV Sarri rời Chelsea để sang dẫn dắt Juventus

Chiến lược gia người Italia vẫn còn 2 năm hợp đồng (lương 5 triệu bảng/năm). Chính vì thế, sếp nữ của The Blues - Marina Granovskaia đã yêu cầu Juventus phải trả đủ khoản tiền bồi thường.

Juventus cũng hết sức sốt ruột kể từ ngày chia tay Max Allegri. Vậy nên, sau cuộc thương thảo hôm qua, giữa hai CLB đã chốt mức phí giải phóng hợp đồng là 7 triệu bảng.

Điều đó đồng nghĩa, Maurizio Sarri có thể trở lại Italia sau 11 tháng làm việc tại Ngoại hạng Anh. Ông sẽ được các sếp Juventus trao ấn kiếm thiết lập triều đại mới ở Turin.

Sự ra đi của nhà cầm quân 60 tuổi sẽ mở đường cho Frank Lampard trở lại "mái nhà xưa" Stamford Bridge.

{keywords}
Lampard là ƯCV nặng ký thay thế

Cựu tiền vệ của Chelsea vừa trải qua mùa giải ấn tượng trên cương vị thuyền trưởng CLB Derby County. Lampard cũng rất được lòng fan The Blues và giữ mối quan hệ tốt với ông chủ Abramovich.

Tuy kinh nghiệm huấn luyện chưa nhiều, nhưng Frank Lampard đang là ƯCV hàng đầu ngồi lên ghế nóng Chelsea mùa tới.

Ngoài ra, một vài cái tên khác cũng nằm trong tầm ngắm của lãnh đạo đội bóng thành London gồm Max Allegri, Jose Mourinho, Rafa Benitez.

* Đăng Khôi