- Mourinho đang lo ngại nguy cơ De Gea thực hiện trọn vẹn hợp đồng với MU rồi đầu quân cho Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 6/2020.

Real Madrid phũ với Conte, mời HLV "hot" Ngoại hạng Anh

Martial bất ngờ lật kèo khiến sếp MU bấn loạn

MU rệu rã: Mourinho có thấy hổ thẹn?

Bà đầm già thành Turin luôn rất nổi tiếng về khả năng chèo kéo những cầu thủ tài năng đã hết hạn hợp đồng và không phải tốn xu phí chuyển nhượng nào.

Trong quá khứ, Juventus từng lấy không Dani Alves, Andrea Pirlo, Sami Khedira, Paul Pogba và mới nhất là Emre Can.

{keywords}
Juventus đặc biệt quan tâm đến De Gea

Sau màn trình diễn chói sáng của De Gea trước Juventus ở Champions League, đội bóng ở Serie A đã ngỏ ý muốn có sự phục vụ của thủ thành người Tây Ban Nha khi hợp đồng của anh với MU đáo hạn.

Giao kèo giữa De Gea và Quỷ đỏ kết thúc vào tháng 6/2019 nhưng đội bóng thành Manchester có thể gia hạn thêm 12 tháng.

Nguồn tin trên The Sun cho hay: "Juventus là chuyên gia trên thị trường chuyển nhượng với những hợp đồng thông minh

Nếu MU không bán De Gea hè tới, đội bóng thành Turin sẽ chờ cho đến khi De Gea đáo hạn hợp đồng và đưa ra lời đề nghị hấp dẫn."

Năm 2012, Juve từng ve vãn thành công cậu nhóc Paul Pogba mà không tốn phí chuyển nhượng. Bốn năm sau, MU phải chi ra khoản tiền kỷ lục 89 triệu bảng đưa đưa tiền vệ người Pháp trở lại Old Trafford.

Thời gian qua, lãnh đạo Quỷ đỏ cũng rất sốt sắng mời De Gea gia hạn. Tuy mức lương đề nghị được nâng lên 275.000 bảng/tuần nhưng thủ thành 27 tuổi này vẫn chưa đồng ý đặt bút ký.

* Đăng Khôi