- Dù vắng Pogba vì án treo giò nhưng Mourinho đang cảm thấy an tâm hơn về lực lượng khi cả ba trụ cột Ibrahimovic, Fellaini và Phil Jones đã bình phục chấn thương và sẵn sàng tham dự derby Manchester cuối tuần này.

Trước đó, ông thầy người Bồ Đào Nha còn lo ngại, trận derby Manchester diễn ra quá sớm đối với bộ ba Ibrahimovic, Fellaini và Phil Jones.

{keywords}
Ibrahimovic và Fellaini đã bình phục chấn thương

Tuy nhiên, mọi âu lo đã được giải tỏa khi các cầu thủ nói trên đều tập luyện rất tốt kể từ đầu tuần. Dựa trên tình trạng sức khỏe trước ngày bóng lăn, Mourinho sẽ đưa ra quyết định cuối cùng có nên xếp Jones và Fellaini đá chính từ đầu hay không.

Về phần Ibrahimovic, chân sút Thụy Điển đã 4 lần được tung vào sân thay người, sau khi vượt qua cơn ác mộng chấn thương đầu gối kéo dài 7 tháng. Nhiều khả năng, Ibra sẽ tiếp tục được Mourinho sử dụng như là quân bài chiến lược trên băng ghế dự bị.

Phil Jones đã không thể thi đấu kể từ sau trận giao hữu đầu tháng 11 giữa Anh và Đức. Anh có thể đá thay vị trí của Marcos Rojo trong hàng phòng ngự 3 người, cùng với Lindelof và Smalling.

Trong bối cảnh Pogba vắng mặt vì án treo giò, Mourinho rất mong chờ màn tái xuất của Fellaini trên hàng tiền vệ.

"Người đặc biệt" đánh giá rất cao khả năng tranh chấp nơi cầu thủ người Bỉ. Không những vậy, Fellaini còn có thể tạo đột biến trong các tình huống không chiến.

Vài trận gần đây, đội bóng của Pep Guardiola đã lộ ra điểm yếu ở những pha bóng "chết". Thế nên, Mourinho chắc chắn sẽ yêu cầu học trò tập trung khai thác vào tử huyệt này của đối thủ.

* T.A