Tottenham chỉ còn cách 1 trận đấu nữa là điền tên vào vòng bảng Europa League sau thắng lợi 3-1 trước Shkendija. Erik Lamela là người mở tỷ số cho các vị khách, nhưng sau đó Shkendija gỡ hòa những phút đầu hiệp 2.

{keywords}
Tottenham thắng chủ nhà Shkendija 3-1

Tuy nhiên, 2 cái tên quen thuộc là Son Heung Min và Harry Kane đảo bảo chiến thắng cho đội bóng của HLV Mourinho.

Sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ cho biết, Tottenham đã yêu cầu được đổi khung thành trước giờ thi đấu vì nó nhỏ hơn bình thường và UEFA đã cho người thực hiện ngay việc này.

Trước trận đấu có tình huống khá hài, khi các thủ môn nói với tôi khung thành quá nhỏ. Tôi đã đi kiểm tra và đúng là như vậy.

{keywords}
Mourinho chụp hình làm bằng chứng cho thấy khung thành ở sân của Shkendina thấp hơn so với thông thường

Các thủ môn là những người là những người suốt ngày tập luyện trước khung gỗ nên họ phát hiện ra ngay.

Tôi tuy không phải là một thủ môn nhưng tôi biết bóng đá từ lúc còn rất nhỏ. Nhưng khi đứng đó và làm động tác dang rộng 2 tay và áng chừng được khoảng cách. Tôi thực sự thấy nó có vấn đề”.

Ông còn hài hước viết trên tài khoản cá nhân cùng hình ảnh chụp trước khung thành: “Tôi tưởng mình cao lên nhưng sau đó phát hiện ra là khung thành thấp hơn thông thường 5cm”.

L.H