Sau khi Zinedine Zidane từ chức, Real Madrid xem Antonio Conte là ứng viên hàng đầu cho cương vị huấn luyện viên.

Chủ tịch Florentino Perez được cho là đang đàm phán hợp đồng với Conte - người vừa rời Inter vì không hài lòng với dự án tương lai, đặc biệt là tài chính.

{keywords}
Conte không muốn làm việc với Hazard ở Real Madrid

Trong quá khứ, Chủ tịch Perez từng muốn đưa Conte về sân Bernabeu, khi sa thải Julen Lopetegui tháng 10/2018.

Theo Diario Gol, trong quá trình đàm phán với Chủ tịch Perez, Conte có yêu cầu đặc biệt.

Nhà cầm quân người Italy tuyên bố không muốn làm việc cùng Eden Hazard.

Nói đúng hơn, Conte không muốn thấy mặt Hazard một khi ông đến nhận việc ở trung tâm huấn luyện Valdebebas.

Conte và Hazard có nhiều vướng mắc khi hai người còn làm việc ở Chelsea.

Ban đầu, mối quan hệ tương đối tốt. Tuy nhiên, trong mùa cuối Conte dẫn Chelsea, cá tính và kỷ luật của ông yêu cầu khiến Hazard không tuân thủ.

Chính vì thế, Conte không muốn làm việc cùng Hazard một lần nữa.

Real Madrid cũng không có kiên nhẫn với Hazard. Thế nhưng, trong bối cảnh cầu thủ người Bỉ nhận lương 15 triệu euro, rất khó để CLB Hoàng gia Tây Ban Nha tìm được đối tác mua anh.

ĐP

Zidane tiết lộ sự thật phũ phàng khi rời Real Madrid

Zidane tiết lộ sự thật phũ phàng khi rời Real Madrid

HLV Zinedine Zidane viết bức thư dài gửi người hâm mộ, giải thích sự thật phũ phàng đằng sau việc ông rời Real Madrid.