Ngôi sao của PSG và tuyển Pháp không được kỳ vọng cạnh tranh danh hiệu cá nhân cao quý, do thành tích kém nổi bật so với Messi, Lewandowski hay Jorginho.

Thế nhưng, trong buổi gala trao giải, lúc BTC công bố lần lượt các thứ hạng trong tốp 10, Mbappe trông không vui chút nào khi bản thân xếp thứ 9.

{keywords}

 

{keywords}

Vẻ mặt khó chịu của Mbappe khi được BTC xướng tên ở vị trí thứ 9 trong cuộc bầu chọn

Ngồi bên cạnh Messi và Luis Suarez, lúc được xướng tên, Mbappe tỏ ra miễn cưỡng và mặt mày cau có.

Dẫu sao, chân sút 22 tuổi này vẫn xếp trên một tiền đạo trẻ tài năng khác của bóng đá Thế giới là Erling Haaland (thứ 11).

Với cá nhân Mbappe, xếp thứ 9 trong cuộc bầu chọn Ballon D'Or 2021 là thứ hạng thấp nhất của anh kể từ khi có tên trong danh sách rút gọn.

Hồi 2017, Kylian Mbappe đứng thứ 7 sau thành công cùng Monaco. Đến 2018, tiền đạo người Pháp vô địch World Cup và xếp vị trí thứ 4 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng.

Sang năm 2019, Mbappe đứng thứ 6. Còn năm ngoái, lễ trao giải Quả bóng vàng bị hủy bỏ do dịch Covid-19.

Clip Lễ trao giải Quả bóng vàng 2021 (nguồn FPT Play)

* Đăng Khôi

Khoảnh khắc Messi tươi rói nhận Quả bóng vàng 2021

Khoảnh khắc Messi tươi rói nhận Quả bóng vàng 2021

Với chức vô địch Copa America cùng tuyển Argentina, Lionel Messi đã qua mặt Lewandowski để lần thứ 7 chinh phục danh hiệu Quả bóng vàng.