- Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết dù từ World Cup 2026 sẽ có 48 đội tham dự, nhưng cơ hội với Việt Nam vẫn rất khó.

Mới đây, FIFA đã quyết định VCK World Cup bắt đầu từ năm 2026 sẽ có tận 48 đội tham dự thay vì 32 đội như hiện tại và quyết định này sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho các thành viên tổ chức này, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, đánh giá về khả năng giành vé dự World Cup 10 năm tới, VFF đã tỏ ra rất thận trọng. Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, hiện tại ĐTQG Việt Nam đang xếp hạng 21/46 châu Á, nên muốn vào được World Cup phải lọt tốp 10 châu lục. Điều này là rất khó khăn bởi ở khu vực Đông Nam Á hiện tại, mới chỉ có Thái Lan là có khả năng tiệm cận với tốp đầu châu Á.

{keywords}

ĐT Việt Nam chưa dám mơ World Cup

“Theo dự kiến châu Á sẽ có khoảng 8-9 suất dự World Cup. Như vậy, để thực hiện được giấc mơ tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh chúng ta phải vào được tốp 10 châu lục. Đây là nhiệm vụ rất khó. Trước mắt VFF sẽ tiếp tục có đầu tư mang tính căn cơ với các đội trẻ, để làm sao có thật nhiều đội lọt vào vòng chung kết World Cup như đội tuyển U20 mới đây”, ông Lê Hoài Anh chia sẻ.

Cũng theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, chỉ có sự tập trung cho các đội tuyển trẻ như U16, U19… thì mới hy vọng cạnh tranh vé dự World Cup trong 10 năm tới. Hiện tại Việt Nam đang có lứa U16 rất tiềm năng, trong đó lứa U19 cũng đã có vị trí nhất định ở làng bóng châu lục.

Liên quan đến các kế hoạch trọng điểm trong năm 2017 của bóng đá Việt Nam, ở cuộc gặp gỡ báo chí đầu năm sáng nay tại trụ sở VFF, ông Lê Hoài Anh cho biết, Việt Nam sẽ tổ chức 26 giải bao gồm cả giao hữu quốc tế (1200-1500 trận đấu). Năm 2017 sẽ có 12 ĐTQG được tập trung, trong đó trọng tâm là đội tuyển U23 tham dự vòng loại châu Á vào tháng 7 và thi đấu tại SEA Games 1 tháng sau đó tại Malaysia.

Để chuẩn bị cho đội tuyển U23, ngay từ đầu năm (dự kiến tháng 2), thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có trận giao hữu với U23 Malaysia tại TP.HCM.

Huy Phong