- Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã chủ động xin rút, không tham gia tranh cử chức danh Chủ tịch VFF khóa VIII. Tại Đại hội sắp tới, ông Tuấn chỉ tham gia tranh cử ghế phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn.

Đây là thông tin rất bất ngờ, bởi ông Trần Quốc Tuấn chính là ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc đua tới ghế Chủ tịch VFF khoá VIII.

Với việc ông Tuấn rút lui, hiện tại danh sách ứng cử ghế Chủ tịch VFF chỉ còn ứng viên là ông Nguyễn Công Khế - cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên và ông Cấn Văn Nghĩa, Giám đốc Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình. 

{keywords}
Ông Trần Quốc Tuấn

Có thể thấy, VFF đang gặp phải khá nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm nhân sự lãnh đạo chủ chốt tại đại hội khóa VIII, đặc biệt là vị trí Chủ tịch Liên đoàn. Trước khi ông Trần Quốc Tuấn xin rút khỏi cuộc đua Chủ tịch VFF thì ông Nguyễn Xuân Gụ cũng xin rút, không tranh cử ghế Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông.

Thông tin từ VFF, nhiều khả năng vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ mới sẽ có thêm những ứng viên trong thời gian tới. Đây cũng là chủ trương chung của Bộ VH, TT&DL nhằm tìm thêm người tài tham gia đóng góp cho bóng đá Việt Nam thời gian tới.

Dù phải tìm kiếm thêm ứng viên, nhưng Bộ VH, TT&DL muốn VFF phải tổ chức đại hội trong thời gian sớm nhất. Theo một thành viên BCH VFF, nếu không có gì thay đổi, nhiều khả năng đại hội khoá VIII sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.

Đại Nam