Bộ Y tế Nhật Bản mới đây đề xuất phương án tăng lệnh cấm nhập cảnh thêm 2 tuần, tới ngày 21/3. Trước đó, Nhật Bản dự kiến mở đường bay quốc tế nhập cảnh vào ngày 7/3.

Nếu đề xuất trên được thông qua, thủ môn Đặng Văn Lâm phải chờ thêm gần 3 tuần nữa mới có thể sang Nhật Bản hội quân cùng Cerezo Osaka. Sau khi đến Nhật, Đặng Văn Lâm tiếp tục phải cách ly thêm 10 ngày. Như vậy, đầu tháng 4 thủ thành số 1 tuyển Việt Nam mới chính thức ra mắt Cerezo Osaka.

{keywords}
 Đặng Văn Lâm chờ từng ngày sang Nhật Bản

Hiện tại, J-League đã diễn ra được 1 vòng đấu. Đặng Văn Lâm nếu sang Nhật Bản muộn, anh có thể mất tới 7 vòng đấu đầu tiên. Ở trận ra quân, Cerezo Osaka vừa có chiến thắng khá dễ dàng 2-0 trước đối thủ Kashiwa Reysol.

Sau trận đấu này, tờ báo MGR Online (Thái Lan) có bài viết mỉa mai thủ thành sinh năm 1993 với tiêu đề: "Đặng Văn Lâm đã 'giữ sạch lưới' ở trận mở màn giải J-League dù anh vẫn đang ở Thái Lan".

"Đặng Văn Lâm không thể xuất hiện trong danh sách của Cerezo Osaka, kể cả ở đội hình dự bị. Người ra sân vẫn là thủ thành người Hàn Quốc Kim Jin Hyun.

Do vậy, nhiều người hâm mộ ở Thái Lan đã trêu chọc Đặng Văn Lâm trên fanpage chính thức của CLB Cerezo Osaka. Được biết, Đặng Văn Lâm vẫn chưa thể tới Nhật Bản do dịch Covid-19. Có thông tin cho rằng thủ môn này vẫn đang còn ở lại Thái Lan", tờ báo của Thái Lan viết.

Video Đặng Văn Lâm tập luyện chờ ngày sang Nhật Bản:

Huy Phong