Sáng 13/7, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã diễn ra Lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020.

Giải bóng đá nữ VĐQG 2020 thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về) để tính điểm xếp hạng chung cuộc, số lượng đội tham dự tăng từ 7 lên 8 gồm: Hà Nội I Watabe, Hà Nội II Watabe, Phong Phú Hà Nam, Apec Sơn La, Thành phố Hồ Chí Minh I, Thành phố Hồ Chí Minh II, Than Khoáng sản Việt Nam và Thái Nguyên T&T.

{keywords}
Lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu diễn ra sáng 13/7

Giai đoạn lượt đi diễn ra từ ngày 13/8 đến ngày 4/9 tại SVĐ Hà Nam và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Đây là điểm khác biệt so với các giải đấu trước, khi mỗi lượt thi đấu ở một địa phương.

Phó Tổng thư ký VFF, Nguyễn Minh Ngọc lý giải: “Giải đấu năm nay có 8 đội bóng tham dự, điều này đặt ra những đòi hỏi cao hơn về sân thi đấu và sân tập. Việc 8 đội thi đấu trên sân Hà Nam sẽ không đảm bảo chất lượng mặt cỏ, chưa kể tới công tác tập luyện.

Trên cơ sở đó, chúng tôi sắp xếp tổ chức giải đấu trên 2 cụm sân để đảm bảo chất lượng chuyên môn của các trận đấu cũng như việc tập luyện của các đội bóng”.

Một lý do nữa được đại diện VFF cho biết, đó là tuyển U22 Việt Nam tập trung vào đầu tháng 9, trùng với thời gian diễn ra lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG, nên buộc phải tổ chức ở 2 sân.

Giải áp dụng quy định thay người mới, mỗi CLB được phép thay 5 cầu thủ trong tối đa 3 lần dừng trận đấu. Đội vô địch giải bóng đá nữ VĐQG 2020 nhận được 300 triệu đồng tiền thưởng. Đội Á quân và hạng ba lần lượt nhận 200 triệu đồng và 100 triệu đồng.

Bằng Lăng