{keywords}
Chiều 12/10, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Bali, chuẩn bị cho trận gặp Indonesia, thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
{keywords}
Ngay buổi tập đầu, tuyển Việt Nam gặp sự cố ngoài mong muốn. Do tắc đường, toàn đội đã tới sân tập muộn hơn kế hoạch 1 tiếng đồng hồ. Chưa hết, do đường bé nên xe chở đội tuyển không thể vào tới cổng sân tập, buộc các cầu thủ phải đi bộ khoảng 300m dưới trời nắng nóng của Bali
{keywords}
Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn bước ra sân với sự hứng khởi, tự tin
{keywords}
Ở buổi tập đầu tiên tại Bali, tiền vệ Tuấn Anh đã báo tin vui với HLV Park Hang Seo khi có thể ra sân tập riêng cùng bác sĩ Choi. Theo kết quả chụp MRI, Tuấn Anh bị chấn thương giật cơ đùi sau, không quá nghiêm trọng và tùy cơ địa của cầu thủ này hồi phục ra sao để thầy Park có thể đi đến kết luận sử dụng anh ở trận đấu với Indonesia ngày 15/10 tới hay không
{keywords}
Trong khi đó, HLV Park Hang Seo trò chuyện khá nhiều với tiền đạo Công Phượng
{keywords}
Dù chơi không thực sự tốt ở trận thắng Malaysia, nhưng Công Phượng vẫn là quân bài quan trọng của thầy Park
{keywords}
Tuyển Việt Nam có 3 buổi tập tại Bali trước cuộc đối đầu với Indonesia
{keywords}
Các tuyển thủ nỗ lực tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất
{keywords}
Dù bị loại khỏi danh sách nhưng Xuân Mạnh vẫn có mặt ở Indonesia. Hậu vệ CLB SLNA khởi động cùng với Văn Thanh
{keywords}
Thời tiết tại Bali khá nóng, nhưng đây không phải là vấn đề lớn với tuyển Việt Nam
{keywords}
Các cầu thủ sau quá trình khởi động, tập thả lỏng và giãn cơ, đã nhanh chóng bước vào buổi tập kín. Các phóng viên chỉ được tác nghiệp trong 25 phút đầu. Tuyển Việt Nam gặp Indonesia vào lúc 18h30 ngày 15/10 tới.

Đại Nam - L.H (từ Bali)