{keywords}

Hơn 22h tối 20/3, U23 Thái Lan bước ra sảnh nhà ga T2 sân bay Nội Bài. Các cầu thủ Thái Lan thể hiện sự tự tin trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á 2020

{keywords}

Trước đó, phải tới ngày 18/3 U23 Thái Lan mới hội quân và bước vào tập luyện. 

Sau buổi tập đầu tiên, HLV Alexandra Gama phải nói lời chia tay với 2 cầu thủ là tiền đạo Ekanit Panya và hậu vệ Kevin Deeromram vì chấn thương. 

HLV Alexandra Gama lập tức gọi bổ sung Kittipong Saensanit và Chotiphat Phumkaew để thay thế.

 

{keywords}

Cầu thủ U23 Thái Lan rất kiệm lời, không tiếp xúc với báo chí

{keywords}

Toàn đội di chuyển rất nhanh lên xe

{keywords}

Dù là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020, nhưng U23 Thái Lan rất quyết tâm tại vòng loại

{keywords}

Việc chắc chắn có mặt ở VCK giúp tinh thần các cầu thủ U23 Thái Lan rất thoải mái

{keywords}

HLV HLV Alexandra Gama của U23 Thái Lan cho biết: "Chúng tôi không quan tâm nhiều đến Việt Nam hay các đội khác. Tôi chỉ quan tâm đến đội bóng của mình. Năm sau Thái Lan là chủ nhà, chúng tôi không gặp áp lực phải vượt qua các đội để vào vòng chug kết, nhưng các trận đấu sắp tới rất quan trọng, để tìm ra đội hình mạnh nhất. U23 Thái Lan sẽ thể hiện tốt nhất tại giải đấu tới"

{keywords}

Thầy trò HLV Gama sẽ có 1 buổi tập duy nhất làm quen sân Mỹ Đình vào lúc 16h00 ngày 21/3, trước khi đá trận mở màn vòng loại với U23 Indonesia vào 17h00 ngày 22/3

{keywords}

Cũng trong tối 20/3, U23 Brunei đã có mặt tại Hà Nội

{keywords}

Bị đánh giá yếu nhất bảng K, U23 Brunei khó có thể làm nên bất ngờ, nhưng đội bóng này khẳng định sẽ chơi hết sức.

S.N