- Sau khi tập đoàn của ông bầu Trịnh Văn Quyết rút khỏi đội bóng xứ Thanh, một tập đoàn lớn đã quyết định tiếp quản CLB Thanh Hoá từ mùa bóng 2019.

Tuyển thủ Việt Nam tươi rói luyện công trong cái lạnh Hà Nội

"Gà son" tuyển Việt Nam chỉ ra điểm mạnh nhất của Malaysia

Cầu thủ Malaysia phong phanh tập giữa cái lạnh 13 độ

Thầy Park mời gấp bác sĩ Hàn Quốc chữa chấn thương Quế Ngọc Hải

HLV Lê Thuỵ Hải: “Malaysia hết bài rồi, thầy Park thì còn nhiều”

Trong ngày hôm nay (13/12), Tập đoàn Danko đã có công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hoá, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá, về việc sắp xếp, bố trí một buổi làm việc gần nhất để tìm hiểu những thông tin chi tiết hơn về CLB Thanh Hoá, tiến tới tiếp quản đội bóng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải 2019 sắp khởi tranh.

{keywords}
Công văn của tập đoàn Danko

Trong công văn của mình, Tập đoàn Danko nhấn mạnh: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi được biết tập đoàn FLC vừa chuyển giao quyền quản lý đội bóng Thanh Hoá về sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá.

Hưởng ứng chủ trương xã hội hoá của Đảng và Nhà nước, đồng thời thể hiện sự quan tâm đến việc đào tạo, phát triển bóng đá của tỉnh Thanh Hoá nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, bằng công văn này, chúng tôi bày tỏ nguyện vọng được tiếp nhận, quản lý, tài trợ cho CLB Thanh Hoá”.

{keywords}
CLB Thanh Hoá sắp đón chủ mới

Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, tập đoàn Danko sẽ là ông chủ mới của đội bóng xứ Thanh từ mùa giải 2019. Đây là một tin vui với đội bóng và các CĐV Thanh Hoá bởi sau khi bầu Quyết rút lui, rất nhiều câu hỏi được đặt ra với tương lai của CLB.

Huy Phong