- Chàng tiền đạo đội trưởng đưa ra những nguyên nhân khiến U22 Việt Nam thua liểng xiểng 0-5 trước U20 Argentina, còn kém hơn cả các đàn em U20 Việt Nam, khi không ghi được bàn thắng danh dự.

Tưởng như U22 Việt Nam có thể "gỡ gạc" thể diện cho bóng đá Việt Nam trước các vị khách đến từ Nam Mỹ, sau khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn để thua 1-4 trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên, U22 Việt Nam đã gây thất vọng lớn tại Mỹ Đình, để thua đậm U20 Argentina với tỷ số 0-5.

{keywords}
Công Phượng cùng đồng đội có trận thua toàn diện trước U20 Argentina

Được HLV Hữu Thắng ưu ái, tin tưởng giao cho trọng trách đội trưởng, Công Phượng một lần nữa được trông chờ sẽ là cái tên nổi bật của U22 Việt Nam. Thế nhưng, tất cả những gì chúng ta làm được là... 5 lần vào lưới nhặt bóng!

Dù chỉ là trận giao hữu, nhưng trận thua quá đậm của Công Phượng và đồng đội khiến người hâm mộ thực sự buồn lòng cho một sự kiện mà VFF phải ngốn đến bộn tiền để mời về.

Trong nỗi buồn chung, Công Phượng đã có những chia sẻ cùng VietNamNet, lý giải nguyên nhân nhận "rổ banh" của đội nhà. Theo chân sút số 10, toàn đội đã không có được phong độ tốt nhất, bởi 2 tuần tập cùng nhau là không đủ, cũng như không kịp hồi phục thể lực sau khi căng sức đá ở V-League.

{keywords}
Số 10 cho rằng, U22 Việt Nam thua đậm vì đội khóng đạt thể lực tốt, lại "ngộp" trước đối thủ quá mạnh

Phượng cũng thừa nhận, trong khoảng thời gian ít ỏi đó, anh cùng đồng đội không tuân thủ hết được giáo án từ thuyền trưởng Hữu Thắng, nên lúc vào sân còn chệch choạc.

Thêm một yếu tố quan trọng khác, U22 Việt Nam bị "ngộp" trước U20 Argentina, với sức mạnh vượt trội hơn hẳn.

Tuy không ghi được bàn thắng danh dự, lại để thua đậm 0-5, nhưng số 10 của bóng đá Việt Nam tin anh và đồng đội đã có được một bài học đáng giá sau cuộc so tài chênh lệch tối 14/5.

Video U22 Việt Nam 0-5 U20 Argentina:

Z.com tài trợ riêng cho Công Phượng

Không chỉ tiếp tục đồng hành cùng ĐTQG, trong lễ ký kết sáng 15/5, Z.com còn trở thành nhà tài trợ riêng cho Công Phượng, với vai trò là đại sứ hình ảnh tại Việt Nam.

Tới dự buổi lễ ký kết có Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, Tổng biên tập báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú, ông Ngô Văn Tẩu, giám đốc công ty GMO-Z.com Runsystem, HLV trưởng ĐTQG Nguyễn Hữu Thắng, các cầu thủ Minh Long, Công Phượng, Duy Mạnh, cùng đông đảo giới truyền thông.
 
{keywords}
Công Phượng tại lễ ký kết
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đánh giá cao và cám ơn Z.com đã đồng hành, tài trợ cho ĐTQG từ năm 2016 đến nay. Trong khi đó, ông Ngô Văn Tẩu nói rằng được tài trợ cho ĐTQG là vinh dự lớn của Z.com và cam kết trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hơn trong việc góp phần vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam. 
 
Z.com là một thương hiệu đang được Tập đoàn GMO Internet Nhật Bản triển khai trên toàn thế giới đã ký hợp đồng với VFF và trở thành nhà tài trợ chính của ĐTQG từ tháng 4/2016. Năm nay, Z.com vẫn tiếp tục đồng hành với ĐTQG với tư cách nhà tài trợ chính.

C.V

Công Phượng: Thua đậm U20 Argentina biết mình đang ở đâu

Công Phượng: Thua đậm U20 Argentina biết mình đang ở đâu

Không giấu được tâm trạng buồn bã sau thất bại 0-5 trước U20 Argentina, tiền đạo đội trưởng Nguyễn Công Phượng cho rằng đây là bài học lớn để U22 Việt Nam có thể mạnh mẽ hơn trong tương lai.

U22 Việt Nam: Nói rất hay, làm thì ác mộng

U22 Việt Nam: Nói rất hay, làm thì ác mộng

Thua đậm 0-5 trước một đại diện đến từ nền bóng đá đẳng cấp cao như U20 Argentina không phải là điều quá lớn lao. Thế nhưng, cơn ác mộng ập đến là do trước trận đấu U22 Việt Nam...đã nói rất hay.

HLV Hữu Thắng nhận trách nhiệm về trận thua trước U20 Argentina

HLV Hữu Thắng nhận trách nhiệm về trận thua trước U20 Argentina

“Vẫn biết việc thua một đội bóng có đẳng cấp cao như U20 Argentina là chuyện bình thường, nhưng tôi vẫn xin nhận trách nhiệm trước người hâm mộ”, HLV Hữu Thắng nhận lỗi khi U22 Việt Nam thua 0-5 trước đội bóng Nam Mỹ.

HLV U20 Argentina khen U22 Việt Nam hết lời

HLV U20 Argentina khen U22 Việt Nam hết lời

HLV Claudio của U20 Argentina đánh giá rất cao U22 Việt Nam, dù đội bóng của HLV Hữu thắng đã thua toàn diện và phải vào lưới nhặt bóng tới 5 lần.