- Kịch bản bảng D trước lượt trận cuối VCK U23 châu Á 2018 đang rất khó lường khi cả 4 đội U23 Hàn Quốc, U23 Australia, U23 Syria và U23 Việt Nam đều có cơ hội đi tiếp, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo có lợi thế nắm quyền tự quyết trong tay.

Kết thúc 2 lượt trận bảng D, U23 Hàn Quốc có 4 điểm xếp thứ nhất, U23 Việt Nam cùng 3 điểm nhưng xếp trên U23 Australia nhờ thành tích đối đầu. Cuối bảng là U23 Syria với 1 điểm. 

Về lý thuyết, cả 4 đội đều vẫn có cơ hội đi tiếp, nhưng theo điều lệ giải, các đội bằng điểm sẽ xét đối đầu trước hiệu số bàn thắng bại. Vì thế mà trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Australia có ý nghĩa rất quan trọng, giúp thầy trò HLV Park Hang Seo đang đứng trước cơ hội vào tứ kết.

{keywords}
U23 Việt Nam có lợi thế nhất định tại bảng D

U23 Việt Nam vào tứ kết 2 khả năng sau:

- U23 Việt Nam thắng U23 Syria. Khi đó thầy trò HLV Park Hang Seo có 6 điểm, chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu còn lại giữa U23 Hàn Quốc và U23 Australia.

- U23 Việt Nam hòa U23 Syria, đồng thời U23 Australia không thắng U23 Hàn Quốc (hòa hoặc thua). Khi đó U23 ViệtNam có 4 điểm sẽ giành vé đi tiếp nhờ hơn U23 Australia về thành tích đối đầu.

U23 Việt Nam sẽ bị loại với 2 khả năng sau:

- U23 Việt Nam hòa U23 Syria, đồng thời U23 Australia thắng U23 Hàn Quốc. Khi đó, U23 Australia có 6 điểm đứng đầu bảng, còn U23 Australia giành vé thứ 2 do có 4 điểm bằng với U23 Việt Nam nhưng hơn về đối đầu.

- U23 Việt Nam thua U23 Syria.

Trên lý thuyết, U23 Syria đang là đội có cơ hội hẹp nhất, U23 Hàn Quốc cơ hội lớn nhất, còn U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết trong tay. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Syria vào lúc 18h30 tại Thường Thục. Ở trận đấu cùng giờ diễn ra tại Côn Sơn là cuộc đọ sức giữa U23 Hàn Quốc vs U23 Australia, ngày 17/1.

{keywords}
Xếp hạng bảng D trước lượt trận cuối 

S.N