Sơn La  - TKS.VN: 1-3

{keywords}
Sơn La dù nỗ lực thì cũng không thể cầm cự được trước TKS Việt Nam (xanh)

Dù gây bất ngờ khi cầm cự được trong hiệp 1, nhưng một Sơn La chưa biết đến mùi thắng ở 7 lượt đấu trước đó, đã không thể đứng vững trước Than Khoáng Sản Việt Nam sau giờ giải lao.

 Phút 51, Nguyễn Thị Vạn thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương rồi tung cú đặt lòng,đưa bóng vượt qua tầm khống chế của thủ môn Trần Thị Trang khai thông thế bế tắc. Gần 10 phút sau đó, cũng là chân sút này nhân đôi cách biệt từ tình huống đá phạt của TKS Việt Nam.

Phút 70, Nguyễn  Thị Vạn hoàn thành cú hat-trick cho bản thân, trước khi Sơn La có 1 bàn vào cuối trận do công của Hồng Hạnh.  

TPHCM  I – TPHCM II: 4-0

{keywords}
TPHCM I thắng dễ, lấy lại ngôi đầu từ Hà Nội I

TPHCM II cũng là đội chưa có trận thắng nào ở giai đoạn lượt đi. Thế nên, dù các nhà ĐK giữ cúp cất đi một số trụ cột như Huỳnh Như, Bích Thùy,… thì vẫn có chiến thắng giòn 4-0, lấy lại vị trí dẫn đầu sau 1 ngày Hà Nội I tạm chiếm.

Các bàn thắng của đội bóng HLV Đoàn Thị Kim Cho lần lượt do công của Tuyết Ngân (9’, 47’), Hoài Lương (15’), Thùy Trang (40’)

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 9

Ngày 23/11

16h00: Thái Nguyên T&T – Hà Nội I Watabe

18h30: PP.HN – Hà Nội II Watabe

Ngày 23/11

16h00: TP.HCM I – Sơn La

18h30: TP.HCM II – TKS.VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Đội

Tr

T

H

B

BT

BB

Đ

 

1

TP.HCM I

8

7

1

0

30

2

22

 

2

Hà Nội I

8

6

2

0

24

3

20

 

3

Than KSVN

8

5

1

2

14

7

16

 

4

PP.HN

8

4

2

2

13

11

14

 

5

Thái Nguyên

8

2

3

3

5

13

9

 

6

Hà Nội II

8

2

0

6

4

15

6

 

7

TP.HCM II

8

0

2

6

2

30

2

 

8

Sơn La

8

0

1

7

7

27

1

Thùy Dung