- Thắng Than Khoáng Sản 3-2 ở vòng 11 giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2018, chiều 29.9, Hà Nội khẳng định sức mạnh vị trí số 1. Cùng đó, ĐKVĐ TP.HCM I cũng như TPHCM II đều thắng đậm 4-0.

Giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018: TKS.Việt Nam chiếm ngôi đầu

Vòng 10 giải nữ VĐQG 2018: TP.HCM I, Hà Nội thắng đẹp

Vòng 9 giải nữ VĐQG 2018: Sơn La lần đầu biết ghi bàn

Vòng 9 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018: Hà Nội bại trận

Vòng 8 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018: Kịch tính

Giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018: TP.HCM I rơi hạng 4

 

Hà Nội vs TKS.VN: 3-1

Trận đấu đáng chú ý nhất của vòng 11 là cuộc chiến tranh ngôi nhất bảng giữa Than KSVN và Hà Nội có cùng 20 điểm. Ở lượt đi, hai đội đã hoà nhau với tỉ số 1-1

{keywords}
Nữ Hà Nội khẳng định ngôi đầu bảng

Hà Nội là đội chơi lấn lướt hơn vào đầu trận nên sớm có bàn dẫn trước ở phút thứ 6 do công của Thái Thị Thảo.

Sau bàn phá vỡ thế quân bình, hai đội chơi khá thận trọng, phần lớn thời gian bóng chỉ tập trung ở khu vực giữa sân nên hiệp 1 kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, TKS.VN liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành đối phương, có cơ hội đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 51 từ tình huống đá 11m nhưng lại sút hỏng.

Và phút 64, Hà Nội cho thấy sự khác biệt với bàn nâng tỷ số lên 2-0, buộc Than KS Việt Nam phải vùng lên nhưng cũng phải đến phút 82 mới có bàn rút ngắn nhờ công Trần Thị Thu đánh đầu

Nhưng chỉ 1 phút sau, cách biệt được tái hiện khi Hà Nội hưởng quả 11m và Phạm Hải Yến đã dễ dàng nâng tỉ số lên 3-1 cho đội bóng thủ đô để khẳng định sức mạnh ngôi đầu bảng.

TP.HCM I vs TNG Thái Nguyên: 4-0

Đúng như dự đoán, thế trận một chiều được TP.HCM I duy trì trong suốt 90 phút và các học trò của HLV Kim Chi sở hữu rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy vậy, mãi đến phút 38, tỉ số mới được mở cho đội chủ nhà do công của Trần Thị Thu Thảo. Bên phía TNG Thái Nguyên, họ cũng có một vài tình huống phản công đáng chú ý nhưng vẫn chưa đủ để gây khó khăn cho thủ môn Kim Thanh.

{keywords}
ĐKVĐ TPHCM I cũng thắng tưng bừng

Phút 50, từ quả đá phạt góc của đồng đội, Cù Thị Huỳnh Như bật cao đánh đầu, nâng tỉ số lên 2-0. Chưa đầy 2 phút sau, Bích Thuỳ đã nới rộng cách biệt lên 3-0 cho đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác. Đến phút 72, Bích Thuỳ hoàn thành cú đúp cá nhân từ chấm penalty, đồng thời ấn định chiến thắng 4-0 cho TP.HCM I.

TP.HCM II vs Sơn La: 4-0

Trận đấu cuối cùng trong ngày là cuộc đọ sức giữa Sơn La và TP.HCM II. Đây được xem như trận chung kết ngược của giải bởi Sơn La đang đứng cuối bảng với 1 điểm còn TP.HCM II đứng áp chót với 2 điểm.

Đều quyết tâm giành chiến thắng để tránh “đội sổ”, hai đội đã mạnh dạn chơi tấn công từ đầu. Với kỹ thuật có phần nhỉnh hơn, các cầu thủ của TP.HCM II đã tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Phút 18, tận dụng quả đá phạt từ ngoài vòng cấm, đội trưởng Kim Anh đã ghi bàn mở tỉ số cho TP.HCM II. Đến phút 34, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Nam đã có bàn thắng thứ hai nhờ công của Hoàng Thị Nương.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Sơn La có dấu hiệu xuống sức và để cho TP.HCM II ép sân nhiều hơn. Phút 48, Ánh Hương nâng tỉ số lên 3-0 trước khi Thuỳ Loan ấn định tỉ số 4-0 bằng bàn thắng ở phút 89.

Kết quả

 TKS.VN – Hà Nội : 1-3

TNG Thái Nguyên – TP.HCM I: 0-4

Sơn La – TP.HCM II: 0-4

LTĐ VÒNG 12 (ngày 1/10)

Sân Thống Nhất

15h00: TP.HCM I – TKS.VN VTV6 TTTT

17h00: Hà Nội – TNG Thái Nguyên

Sân Quận 8

15h00: PP.HN – Sơn La

XH

Đội

Tr

T

H

T

BT

BB

Điểm

1

Hà Nội

10

7

2

1

27

7

23

2

TP.HCM I

10

6

3

1

25

5

22

3

TKS.VN

9

6

2

1

24

7

20

4

PP.HN

9

5

1

3

16

5

16

5

TNG.TN

9

2

1

6

4

19

7

6

TP.HCM II

10

1

2

7

6

23

5

7

Sơn La

9

0

1

8

1

39

1


Thùy Dương