- Lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội sau 7 năm diễn ra ở TP.HCM, giải cờ vua quốc tế HDBank 2018 hứa hẹn sẽ rất dẫn khi quy tụ đủ 14 Đại kiện tướng của Việt Nam, trong đó có gương mặt nổi bật nhất là kỳ thủ Lê Quang Liêm.

Cuộc đấu hấp dẫn của 2 Siêu đại kiện tướng quốc tế

Giải Cờ vua Quốc tế HDBank mùa thứ 8 - 2018 chính thức khởi tranh từ ngày 10/3- 15/3/2017 tại Hà Nội. Đáng chú ý trong ngày khai mạc, giải vinh dự đón Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) - ông Kirsan Ilyumzhinov.

Sau 7 năm đăng cai tại TP.HCM và gây được tiếng vang trên làng cờ thế giới, lần đầu tiên Giải được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, đã thu hút số lượng kỳ thủ đông nhất từ trước đến nay.

{keywords}
BTC họp báo giới thiệu về giải đấu tại Hà Nội, sáng 8/3

Theo đó, có 271 kỳ thủ từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự ở cả 2 bảng Masters và bảng Challengers. Trong đó có 125 kỳ thủ quốc tế đến từ các cường quốc cờ vua như: Nga, Đức, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Ukraine, Indonesia, Philippines… tham dự.  

Ở giải đấu năm nay, điều đặc biệt là tất cả 14 Đại kiện tướng của Việt Nam sẽ cùng dự giải, trong đó đương kim vô địch Lê Quang Liêm (elo 2.736, tốp 20 thế giới) là hạt giống số 1 của giải, cũng là niềm hy vọng lớn nhất của nước chủ nhà.

Ngoài Đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm, Việt Nam có những kỳ thủ nổi tiếng khác tham dự như: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Minh Tuấn, Nguyễn Anh Dũng, Lê Tuấn Minh, Đào Thiên Hải, Nguyễn Đức Hòa, Võ Thị Kim Phụng, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hưng…

{keywords}
Lê Quang Liêm là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch

Ở cuộc đua tới ngôi vô địch được dự đoán sẽ là cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa Lê Quang Liêm và Wang Hao (Trung Quốc, elo 2.713, vô địch giải năm 2016). Đây là hai kỳ thủ có hệ số elo cao nhất, đồng thời là hai Siêu đại kiện tướng dự giải năm nay.

Cạnh tranh với 2 ứng cử viên vô địch này là nhóm kỳ thủ có elo tiệm cận như Sethuraman (Ấn Độ, Elo 2.649), Mareco Sandro (Argentina, Elo 2.635), Gordievsky Dmitry (Nga, Elo 2.630), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Elo 2.630), Aravindh Chithambaram (Ấn Độ, Elo 2.617), Wen Yang (Trung Quốc, Elo 2.608).

Phần thưởng dành cho kỳ thủ đoạt chức vô địch của nam ở bảng kiện tướng là 15.000 USD, vô địch nữ là 5.000 USD. Tổng số tiền thưởng của Giải cờ vua quốc tế HDBank 2018 là 55.000 USD cao hơn 10.000 USD so với giải năm ngoái.

Tăng trưởng mạnh sau từng năm

Lần đầu tiên người yêu cờ thủ đô sẽ có cơ hội thưởng thức những màn đấu trí kịch tính, hấp dẫn của hàng trăm kỳ thủ trên khắp thế giới. Đây cũng là giải đấu có sự tăng trưởng mạnh cả về số kỳ thủ tham dự cũng như các kỳ thủ tranh tài ở bảng Mastsers.

{keywords}
Ông Lê Thành Trung - Phó Tổng Giám đốc HDBank- khẳng định sự gắn bó với giải cờ quy mô nhất Việt Nam trong 5 năm tới

Cụ thể, giải Cờ vua Quốc tế HDBank đã thu hút 1.108 lượt kỳ thủ đến từ 31 quốc gia của 5 Châu lục (Châu Âu, Châu Úc, Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ) trên thế giới tham dự. Qua từng mùa giải, tỷ lệ kỳ thủ có đẳng cấp ở bảng Mastsers luôn tăng : chiếm 60% năm 2011; 61% năm 2012; 68% năm 2013, 2014; 75% năm 2015, 80% năm 2016, hơn 80% năm 2017, 81% năm 2018.

Theo ông Lê Thành Trung - Phó Tổng Giám đốc HDBank, nhà tài trợ chính giải đấu cam kết àm hết sức để giải năm nay diễn ra thành công tốt đẹp. Ngoài ra, ông Lê Thành Trung cũng cam kết sẽ đồng hành cùng Cờ vua Việt Nam nói riêng và thể thao nói chung trong thời gian tới.

Ông Lê Thành Trung khẳng định: “HDBank cam kết tiếp tục đồng hành cùng Cờ vua Việt Nam và thể thao nước nhà. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để Cờ vua Việt Nam tỏa sáng trên đấu trường trong nước cũng như đấu trường thế giới”.

Hiện nhà băng này cam kết cùng Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức Giải cờ vua Quốc tế HDBank trong 5 mùa giải tiếp theo (2019- 2023) đồng thời giữ vai trò nhà tài trợ cho đội tuyển Cờ Việt Nam.

Bằng Lăng