- Vào lúc 00h06 hôm nay (giờ Việt Nam), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào nội dung cuối cùng ở Thế vận hội 2016 là 200m hỗn hợp. Cô kết thúc ở vị trí thứ 7/8 lượt thi thứ 3 vòng loại, không thể giành vé vào bán kết.

Trước đó, Ánh Viên đã thi đấu khá tốt ở nội dung 400m hỗn hợp nhưng rất tiếc không thể vào chung kết. Còn ở nội dung 400m tự do Ánh Viên đạt thành tích rất thấp.

Ở nội dung 200m hỗn hợp, Ánh Viên thi đấu ở lượt thứ 3, làn bơi số 7. Các đối thủ của Ánh Viên gồm có Ranohon Amanova (Uzbekistan), Barbora Zavadova (CH Czech), Hannah Miley (Vương quốc Anh), Madeline Dirado (Mỹ), Alicia Coutts (Australia), Ye Shiwen (Trung Quốc) và Lena Kreundl (Áo). Đáng chú ý trong các VĐV này có Ye Shiwen là đương kim vô địch và đang giữ kỷ lục Olympic ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ.

{keywords}

Hành trình tại Olympic của Ánh Viên chính thức khép lại

Dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng trước các đối thủ mạnh, Ánh Viên chỉ xếp thứ 7 với thành tích 2 phút 16 giây 20. Thành tích này không thể giúp Ánh Viên góp mặt ở đợt thi bán kết. Thành tích này của Ánh Viên còn kém khá xa với thành tích tốt nhất của cô nội dung này là 2 phút 12 giây 33 lập tại giải VĐTG 2015. Còn ở SEA Games 28, cô cũng đoạt HCV và phá kỷ lục sau 2 phút 13 giây 53. Về nhất trong lượt bơi này là Maya Dirado của Mỹ, với thành tích 2 phút 10 giây 24.

Như vậy, kình ngư 19 tuổi người Việt Nam chính thức chia tay Thế vận hội 2016. Cô tham dự 3 nội dung và không vào được chung kết. Đây là điều được dự đoán từ sớm bởi trình độ của Ánh Viên vẫn thua xa so với các đối thủ hàng đầu thế giới.

{keywords}
Kết quả lượt bơi thứ 3, vòng loại 200m hỗn hợp

Ở các môn khác của đoàn TTVN trong ngày thi đấu thứ 3, Tạ Thanh Huyền và Hồ Thị Lý đã kết thúc 2000m đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ mái chèo đôi với thành tích 7 phút 29 giây 91, xếp thứ 5/5 nhưng vẫn giành quyền vào vòng play-off tranh vé vào bán kết. Vòng loại thứ 2 (play-off vào bán kết) môn rowing nữ sẽ diễn ra vào tối 9/8 theo giờ Việt Nam.

Ở môn đấu kiếm, đệ nhất kiếm chém Lệ Dung đã thua tuyệt đối nhà ĐKVĐ thế giới, Olympic và Asiad Kim Ji-yeon với điểm số 3-15, chính thức chia tay Olympic 2016.

Phần thi 200m hỗn hợp của Ánh Viên ở vòng loại

Cán đích với thời gian 2 phút 16 giây 20, Ánh Viên chỉ xếp thứ 7/8 VĐV tham dự lượt bơi thứ 2, vòng loại nội dung 200m hỗn hợp nữ, qua đó không thể giành quyền vào bán kết. 

Bằng Lăng